Ngày 21-5, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Libya cảnh báo, quốc gia Bắc Phi này đang bên bờ vực của cuộc nội chiến có thể gây chia cắt lâu dài.


Binh sĩ trung thành với chính quyền Tripoli xuất hiện gần doanh trại quân đội đóng trong thành phố này. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu ý kiến trước Hội đồng Bảo an LHQ, ông Ghassan Salame cho rằng, sẽ mất nhiều năm để khắc phục thiệt hại cuộc chiến gây ra và chiến sự nên chấm dứt ngay lúc này.

Ông Salame cho biết, có quá nhiều người thiệt mạng và thiệt hại kể từ ngày 4-4, khi lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar lãnh đạo mở cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Tripoli. Theo Đặc phái viên LHQ, hậu quả và rủi ro của cuộc xung đột này đã rất rõ ràng, đặc biệt là đối với người Libya: hơn 460 người chết, trong đó 29 người là dân thường; hơn 2.400 người bị thương, phần lớn là dân thường; hơn 75 nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, tất cả đều là dân thường; hơn một nửa số người di tản là phụ nữ và trẻ em.

Không những vậy, tình cảnh của người di cư và tị nạn tại Libya vốn đã kém thì nay càng trở nên tồi tệ hơn, gần 3.400 người di cư và tị nạn đang mắc kẹt trong các trung tâm giam giữ không được bảo vệ hoặc nằm gần các cuộc giao tranh. Nhiều cơ quan nhân đạo của LHQ đang chạy đua với thời gian để chuyển những người di cư và tị nạn dễ bị tác động nhất từ khu vực chịu ảnh hưởng của cuộc giao tranh tới địa điểm an toàn hơn.

Ông Salame lưu ý rằng, cuộc tấn công Tripoli bắt đầu diễn ra ngay trước thềm hội nghị quốc gia tại thành phố Ghadames, một sự kiện quan trọng trong tiến trình chính trị của Libya. "Chứng kiến những người đã nhiệt tình nhận lời mời của chúng tôi đến Ghadames bất ngờ cầm vũ khí chống lại nhau để tấn công hoặc bảo vệ thủ đô đã khiến tôi buồn tột độ vì cơ hội mất đi và hy vọng tiêu tan đúng 10 ngày trước khi hội nghị diễn ra”, ông Salame nói.

Ông Salame khẳng định, dù đã thu hẹp đội ngũ nhân viên không quan trọng ở Tripoli và Benghazi, nhưng nhân viên LHQ vẫn ở lại Libya cùng với người dân nước này để hỗ trợ họ ở mức tốt nhất có thể. Đến nay, hơn 42 nghìn người đã nhận viện trợ của LHQ.

Đặc phái viên nhắc lại, không có giải pháp quân sự cho tình hình Libya. Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ lập tức hành động, ủng hộ giải pháp chính trị thay vì bất cứ giải pháp quân sự nào.

 

                TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục