Trung Quốc đang tìm kiếm hỗ trợ từ các nước láng giềng ở Trung Á và Nga trong thời điểm cuộc chiến thương mại căng thẳng leo thang với Mỹ.


Một cửa hàng kinh doanh giày tại Bắc Kinh. Chiến tranh thương mại căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đồng nghĩa với một số mặt hàng lên giá, từ đồ chơi cho tới đồ may mặc... Ảnh: AP

Phát biểu tại hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Kyrgyzstan ngày 22/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng đại dện của 8 quốc gia trong nhóm đã bày tỏ sự ủng hộ rộng rãi với quan điểm của Trung Quốc.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải bao gồm các quốc gia Nga, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ và Pakistan. Một số quốc gia khác đóng vai trò quan sát viên và đối tác đối thoại.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết ngoại trưởng Vương Nghị cũng đề cập lại lập trường của Trung Quốc là không bao giờ chấp nhận thỏa thuận thương mại không công bằng.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nhận định chiến tranh thương mại khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Ông Vương Nghị nói: "Tôi muốn nhấn mạnh với mọi người rằng hành động của Trung Quốc không chỉ vì quyền lợi chính đáng và lợi ích của chính chúng tôi mà còn bởi bảo vệ quy chuẩn của quan hệ quốc tế cũng như hệ thống thương mại tự do toàn cầu”.

Trung Quốc gần đây còn úp mở có thể tận dụng vai trò là nhà cung cấp đất hiếm hàng đầu – vốn được sử dụng trong điện thoại, pin… Ngoài ra, Bắc Kinh còn cảnh cáo có thể nhắm đến Apple và những công ty Mỹ khác phụ thuộc vào giao thương và sản xuất tại Trung Quốc.

 

                  TheoBaotintuc

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục