Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-ocha hôm nay, 2-7, cho biết, chính phủ mới của nước này sẽ tuyên thệ vào giữa tháng 7 này. Đây là điều cần thiết trong bối cảnh Thái-lan đang giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2019.
Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-ocha. Ảnh: Bangkok Post
Thủ tướng Prayut khẳng định không trì hoãn việc thành lập chính phủ mới, cho biết chính phủ mới sẽ chính thức tuyên thệ vào giữa tháng 7-2019. "Tôi thành lập chính phủ và có trách nhiệm phân bổ các vị trí trong chính phủ”, ông Prayut nói trong cuộc họp tại Tòa nhà Chính phủ. Tuy nhiên, hiện còn nhiều tranh cãi và bất đồng giữa các đảng trong liên minh cầm quyền về thỏa thuận chia sẻ ghế trong chính phủ mới. Một nguồn tin cho biết, Thủ tướng Prayut có thể kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng.
Cũng trong cuộc họp này tại Tòa nhà Chính phủ, ông Prayut trấn an rằng, các vấn đề nội bộ của đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (Palang Pracharath- PPRP) đã được giải quyết ổn thỏa. PPRP là đảng ủng hộ ông Prayut trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 24-3 và đứng đầu liên minh các đảng cầm quyền.
Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, tiến trình và thời điểm thành lập chính phủ mới là vấn đề được người dân Thái-lan quan tâm hàng đầu, với mong muốn ổn định chính trị để phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Theo báo Nhân Dân
Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.
Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.
Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.
Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.