Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 15.10 thông báo các đơn vị của nước này đang tuần tra giữa các lực lượng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ gần thành phố Manbij thuộc Syria sau khi binh sĩ Mỹ rút khỏi khu vực.


Cờ Nga và Syria trên xe quân sự gần thành phố Manbij ngày 15.10

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân cảnh nước này ởManbij đang tuần tra "dọc tuyến liên lạc giữa Cộng hòa Ả Rập Syria và Thổ Nhĩ Kỳ". Cũng theo thông cáo, quân đội Nga đang tương tác với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tối 14.10, một quan chức Mỹ cho hay binh sĩ nước này đã rút khỏiManbij. Đến ngày 15.10, liên minh do Mỹ dẫn đầu xác nhận lực lượng của liên minh đã rời khỏi Manbij, theo Reuters. Cùng ngày, hãng thông tấn Syria SANA đưa tin binh sĩ chính phủ đã tiến vào Manbij, khu vực do một hội đồng quân sự có liên quan đến người Kurd kiểm soát, để ngăn chặn cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng theo thông cáo mới từ Bộ Quốc phòng Nga,lực lượng chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soáthoàn toàn Manbij và những khu vực lân cận.

Trong khi đó,Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận 2 binh sĩ thiệt mạng và 7 người bị thương do trúng đạn cối từ người Kurdở Manbij và quân đội nước này đã đáp trả, tiêu diệt ít nhất 15 "kẻ khủng bố", theo AFP.

Cũng trong ngày 15.10, đặc phái viên Nga về vấn đề Syria Alexander Lavrentyev tuyên bố Moscow sẽ không cho phép đụng độ xảy ra giữa các lực lượng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, theo AFP. Ông cho biết thêm giới chức Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc để tránh đụng độ và đàm phán đang diễn ra.

Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự ở vùng đông bắc Syria từ ngày 9.10 nhằm chống lại lực lượng dân quân người Kurd (YPG). Lực lượng này bị Ankara xem là tổ chức khủng bố, nhưng là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Thanhnien.vn


Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục