Theo Roi-tơ, ngày 28-10, Tổng thống Nga V.Pu-tin và Thủ tướng Ðức A.Méc-ken điện đàm về tình hình Xy-ri. Theo Ðiện Crem-li, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã thông báo với Thủ tướng Ðức A.Méc-ken về các thỏa thuận đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm góp phần khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Xy-ri. Theo đánh giá của hai bên, việc này sẽ giúp ổn định tình hình, thúc đẩy tiến trình chính trị tại Xy-ri.


Quân đội Xy-ri tiến vào khu vực biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh MbS News

★ Ðặc phái viên Liên hợp quốc về Xy-ri G.Pi-đơ-xơn cho biết, ông dự kiến gặp các Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, I-ran và Nga tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) trước khi diễn ra cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hiến pháp Xy-ri
ngày 30-10. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của một tiến trình chính trị ở Xy-ri, trong bối cảnh Liên hợp quốc đã công bố thỏa thuận giữa Chính phủ Xy-ri và phe đối lập liên quan việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Xy-ri.

★ Ngày 28-10, Chính phủ Xy-ri tiếp tục triển khai binh sĩ tới tỉnh Ha-xa-ca ở khu vực biên giới phía đông bắc, giáp Thổ Nhĩ Kỳ, trong kế hoạch đối phó chiến dịch quân sự của An-ca-ra. Khu vực triển khai quân kéo dài 90 km từ thị trấn Rát An A-in tới Ca-mi-sli. Việc Xy-ri đưa binh sĩ tới khu vực này nhằm hoàn tất việc triển khai quân tới các khu vực biên giới còn lại giáp Thổ Nhĩ Kỳ.

★ Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ M.Ca-vu-xô-glu cho biết, lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Cuốc (YPG) ở Xy-ri chưa hoàn toàn rút khỏi khu vực đông bắc Xy-ri theo thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, trong bối cảnh thỏa thuận sắp hết thời hạn chót. An-ca-ra nêu rõ, nếu YPG không rút lui theo thỏa thuận, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quét sạch "nhóm khủng bố" này.

★ Tổ chức Giám sát nhân quyền Xy-ri (SOHR) cho biết, một vài đoàn xe của quân đội Mỹ đã vượt qua cửa khẩu I-rắc và được tái triển khai tại các căn cứ ở miền bắc Xy-ri. Hơn 500 binh sĩ Mỹ cùng trang thiết bị được cho là đã tới một căn cứ trên đường cao tốc M4 ở Xy-ri, chạy song song biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ðộng thái trên trái ngược tuyên bố của Tổng thống Mỹ về rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi khu vực này.

TheoNhanDan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục