Chiều 23/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khởi hành tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhật- Trung- Hàn sẽ diễn ra trong ngày 24/12.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo kế hoạch, ngoài hội nghị thượng đỉnh 3 nước, Thủ tướng Abe sẽ hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chiều tối 23/12 tại Đại lễ đường nhân dân. Trong cuộc hội đàm này, hai bên sẽ thảo luận các biện pháp thúc đẩy tiến trình cải thiện quan hệ song phương, bao gồm tăng cường giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác về kinh tế để chuẩn bị môi trường thuận lợi cho chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra trong tháng 4/2020.
Đáng chú ý, Thủ tướng Abe cũng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chiều 24/12. Đây là cuộc hội đàm lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau 15 tháng do ảnh hưởng từ căng thẳng trong quan hệ hai nước.
Phát biểu trước chuyến thăm, Thủ tướng Abe đánh giá quan hệ Nhật- Hàn hiện nay vẫn đang rất khó khăn, tuy nhiên Tokyo nhận thức rằng quan hệ 3 bên Nhật- Mỹ- Hàn và quan hệ song phương Nhật- Hàn là rất quan trọng với môi trường an ninh tại khu vực Đông Á hiện nay. Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản vẫn thể hiện rõ lập trường nhất quán rằng việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến là điều kiện tiên quyết để hướng đến việc bình thường hóa quan hệ hai nước trước đây, là nền tảng cơ bản trong quan hệ Nhật- Hàn, do đó Tokyo muốn Seoul phải tuân thủ các cam kết giữa hai quốc gia.
Hội nghị thượng đỉnh Nhật- Trung- Hàn được tổ chức hàng năm trên cơ sở luân phiên giữa 3 nước. Tuy nhiên, hội nghị này đã bị hoãn vài lần do căng thẳng quan hệ giữa Nhật Bản với 2 nước láng giềng liên quan đến vấn đề tranh cãi lịch sử và tranh chấp lãnh thổ. Hội nghị thượng đỉnh 3 bên gần đây nhất được tổ chức tại Tokyo vào tháng 5/2018. Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết tại hội nghị được tổ chức tại Trung Quốc lần này, các bên dự định sẽ xác nhận liên kết trong những vấn đề khu vực và thế giới bao gồm cả vấn đề Triều Tiên, trao đổi về các hợp tác mở rộng nhiều lĩnh vực ở cả hiện tại và tương lai.
Theo TTXVN
Đã xác định được nguyên nhân cũng như những người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở bang Odisha, Ấn Độ vào tối 2/6 vừa qua.
Ngày 3/6, Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi đàm phán mới với Trung Quốc, khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin kêu gọi Bắc Kinh tham gia đối thoại với Washington với tư cách là các nhà lãnh đạo quốc phòng có trách nhiệm.
Phóng viên TTVXN tại Nam Phi dẫn thông báo của Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường nước này ngày 2/6 cho biết Nam Phi sẽ gửi 400 lính cứu hỏa đến tỉnh bang Alberta của Canada để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.
Theo phóng viên TTVXN tại Buenos Aires, trong các ngày từ 31/5-2/6, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina (ACBA) đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Entre Ríos với mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.