Hãng tin Yonhap ngày 25-12 dẫn số liệu từ Bộ Thống nhất và Tổ chức Chữ thập đỏ Hàn Quốc công bố ngày 24-12 cho biết, hơn ba nghìn người Hàn Quốc nộp đơn để được đoàn tụ với người thân ở bên phía Triều Tiên đã qua đời trong năm 2019 khi chưa thực hiện được ước nguyện đoàn tụ gia đình.


Hàng nghìn người Hàn Quốc qua đời khi chưa được gặp người thân ly tán

Những người Hàn Quốc và Triều Tiên gặp nhau trong cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán hồi tháng 8-2018 (Ảnh: YONHAP)

Trong tổng số những người đăng ký lên Hệ thống thông tin tổng hợp về gia đình ly tán từ năm 1988 cho tới nay, từ tháng 1 đến tháng 11-2019, đã có 3.147 người qua đời mà chưa được gặp người thân bên phía Triều Tiên. Trong đó, số người qua đời trong năm 2017 là 3.795 người, năm 2018 là 4.914 người.

Tính đến cuối tháng 11, chỉ còn 52.997 người trong số 133.365 người Hàn Quốc đăng ký là thành viên của các gia đình ly tán còn sống và vẫn hy vọng được đoàn tụ với những người thân yêu đang sống ở Triều Tiên kể từ cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Có nghĩa là, cứ 10 người đăng ký lại có sáu người ra đi mà không thể gặp lại người thân tại Triều Tiên.

Số thành viên gia đình ly tán qua đời đang gia tăng hàng năm do tuổi tác ngày một cao. Trong số những người còn sống, số người hơn 90 tuổi chiếm 22,9%, số người ngoài 80 tuổi chiếm 63,4%. Tình hình này đặt ra nhu cầu cấp thiết tổ chức các cuộc đoàn tụ cho các gia đình ly tán khi những người còn sống ngày một già yếu.

Tháng 8-2018, sau hơn ba năm gián đoạn, hai miền Triều Tiên đã nối lại chương trình đoàn tụ lần thứ 21 cho các gia đình bị ly tán tại núi Kumgang trên lãnh thổ Triều Tiên. Tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bình Nhưỡng ngày 19-9 năm ngoái, lãnh đạo hai nước đã nhất trí mở cửa Trung tâm Đoàn tụ thường trực, tổ chức các cuộc đoàn tụ trực tuyến, trao đổi thư từ cho các gia đình ly tán. Tuy nhiên cho đến nay, hai bên chưa tổ chức thêm được cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán nào.


                                                                       Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục