Ngày 25/12, bão Phanfone đã đổ bộ vào miền Trung Philippines, gây mưa to gió lớn và ảnh hưởng tới các kế hoạch nghỉ Giáng sinh của hàng triệu người dân đất nước có đa số người Công giáo này.



Nhà cửa bị hư hại khi bão Phanfone đổ bộ vào tỉnh Leyte, miền Trung Philippines ngày 25/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo giới chức Cơ quan Phòng vệ dân sự Philippines, hàng chục nghìn người đã bị mắc kẹt ở các bến cảng hoặc trung tâm lánh nạn trong ngày cao điểm của dịp nghỉ lễ cuối năm.

Cụ thể, trên 10.000 người phải tạm trú ở các trường học, trung tâm thể chất và tòa nhà chính phủ trong đêm 24/12 đã được chuyển tới các trung tâm lánh nạn, trong khi 25.000 người khác muốn về nhà đón Giáng sinh cũng đang bị mắc kẹt ở các bến cảng do dịch vụ tàu phà ngừng hoạt động vì mưa bão.

Bão Phanfone đã làm tốc mái nhiều ngôi nhà, bật gốc cây cối và phá hủy mạng lưới điện khiến nhiều thành phố ở Philippines rơi vào cảnh mất điện. Nhiều chuyến bay nội địa vẫn bị hủy hoặc hoãn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do bão gây ra.

Cơ quan Thời tiết Philippines cho biết bão Phanfone đã gia tăng cường độ trong đêm 24/12 với sức gió lên tới 195 km/h, vận tốc có thể quật đổ các cây nhỏ và phá hủy các ngôi nhà nhỏ. Dự báo, bão sẽ quét qua nhiều hòn đảo ở Philippines với gió giật mạnh và mưa lớn trước khi di chuyển về phía Biển Đông vào sáng sớm 26/12. 

Mặc dù yếu hơn nhiều, nhưng bão Phanfone có đường đi tương tự như bão siêu bão Haiyan, từng tàn phá Philippines nặng nề hồi năm 2013 với trên 7.300 người thiệt mạng. Giới chức địa phương cho biết các cư dân sống ở khu vực duyên hải cũng như các khu vực có nguy cơ lũ lụt và lở đất cần nhanh chóng di chuyển tới nơi an toàn. Tại thủ đô Manila, người dân cũng được khuyến cáo ở trong nhà và tránh ra ngoài trong ngày Giáng sinh.

Trung bình mỗi năm Philippines phải hứng chịu 20 cơn bão, trong đó có một số trận gây thiệt hại nghiêm trọng và tàn phá trên diện rộng.


                                            Theo TTXVN

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục