Mỹ đã đề nghị cử các chuyên gia y tế tới giúp Trung Quốc đối phó với dịch do chủng mới của virus corona, dù phía Bắc Kinh chưa hồi đáp về những đề nghị này, nhưng Washington sẵn sàng tiếp tục hợp tác.

Trung Quoc chua muon My giup kiem soat dich benh do virus corona hinh anh 1


Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới tại bệnh viện ở Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết Trung Quốc đã minh bạch hơn về chủng virus corona mới (2019-nCoV) so với những cuộc khủng hoảng trước đây, song Bắc Kinh vẫn chưa chấp nhận đề nghị hỗ trợ của Washington nhằm kiềm chế đợt dịch bệnh này.

Trả lời phỏng vấn trên đài CBS, ông O'Brien nói: "Cho đến nay, chắc chắn là người Trung Quốc đã minh bạch hơn so với trong những cuộc khủng khoảng trước đây và chúng tôi đánh giá cao điều đó."

Ông O'Brien lưu ý rằng Mỹ đã đề nghị cử các chuyên gia y tế tới giúp Trung Quốc đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, dù phía Bắc Kinh chưa hồi đáp về những đề nghị này, nhưng Washington sẵn sàng tiếp tục hợp tác.
Trong một diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn tuyên bố của Phủ Tổng thống Algeria ngày 2/2 cho biết Tổng thống nước này Abdelmadjid Tebboune đã chỉ đạo cho phép hồi hương các sinh viên Libya từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc về thủ đô Algiers trên cùng chuyến bay với các sinh viên Algeria và Tunisia.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng theo đề nghị của chính quyền Libya, Tổng thống Tebboune đã chỉ đạo cho phép hồi hương các sinh viên Libya về thủ đô Algiers từ Vũ Hán trên cùng chuyến bay với sinh viên Algeria và Tunisia.

Cụ thể, chuyến bay này đã cất cánh từ Algeria vào sáng 2/2 để hồi hương 36 người Algeria sống ở Vũ Hán, chủ yếu là sinh viên, và 10 người Tunisia cũng như các sinh viên Libya.

Tuyên bố cho biết thêm rằng chuyến bay đến thành phố Vũ Hán này còn mang theo các "món quà" của Algeria để giúp chính quyền địa phương đối phó với sự lây lan chủng virus corona mới tại tỉnh Hồ Bắc.

Lô hàng quà tặng này bao gồm 500.000 khẩu trang 3 lớp, 20.000 kính bảo hộ và 300.000 găng tay./.

Theo TTXVN/Vietnam+



Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục