NATO đang cân nhắc các biện pháp tránh nguy cơ xung đột nhằm ngăn chặn các sự cố hải quân ở khu vực Địa Trung Hải vốn đang ngày càng nóng lên.


Quân đội Hy Lạp tập trận ở Đông Địa Trung Hải. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nỗ lực tìm cách tránh nguy cơ xảy ra xung đột ở phía Đông Địa Trung Hải, đồng thời hỗ trợ nỗ lực ngoại giao của Đức nhằm làm dịu căng thẳng hiện nay liên quan tới các nguồn năng lượng trong khu vực này.

Phát biểu ngày 27/8 tại Berlin, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết khối liên minh này đang cân nhắc các biện pháp tránh nguy cơ xung đột nhằm ngăn chặn các sự cố hải quân ở khu vực đang ngày càng nóng lên.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "NATO cũng đang tìm kiếm khả năng phát triển các cơ chế nhằm ngăn chặn các sự cố và va chạm, nói cách khác là một bộ cơ chế giảm thiểu xung đột. Sự thật là có quá nhiều tàu, rất nhiều nguy cơ quân sự trong một khu vực khá hạn chế, đó thực sự là lý do để quan ngại."

Cơ chế "giảm xung đột" về mặt quân sự có thể là việc thiết lập các kênh thông tin liên lạc giữa các bên ở cùng một khu vực để tránh va chạm, giống như Mỹ đã thực hiện với Nga tại Syria.

Cuối năm 2015, NATO bắt đầu sử dụng các máy bay thuộc Hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không (AWACS) gần Syria để tránh xảy ra sự cố sau vụ các máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay ném bom của Nga.

Tổng Thư ký NATO Stoltenberg cũng nhấn mạnh cần hỗ trợ nỗ lực của Đức giúp xoa dịu căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đầu tuần qua, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã lần lượt thực hiện các chuyến thăm tới Athens và Ankara trong nỗ lực làm trung gian hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên, song chưa đạt kết quả cụ thể./.


Theo TTXVN

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục