Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 21h30 ngày 5/9, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 26.777.550 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 879.803 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 18.960.920 người. Trong số 6.936.827 người đang được điều trị, có 1% số ca đang trong tình trạng nguy kịch.



Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ.

Ngày 5/9, Ấn Độ thông báo có thêm 86.432 ca nhiễm mới - mức tăng trong ngày cao nhất từ trước tới nay. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ là 4.023.179 ca, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ (6.390.176 ca) và Brazil (4.091.801 ca). Như vậy, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Ấn Độ tăng thêm 1 triệu ca chỉ trong 13 ngày, nhanh nhất thế giới. Với chiều hướng lây lan dịch bệnh này, số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Ấn Độ sẽ nhanh chóng vượt Brazil.

Tại châu Á, ngày 5/9, nhà chức trách Hàn Quốc đã thông báo tín hiệu tích cực khi số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tại nước này ở mức thấp nhất trong 3 tuần qua, sau khi áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhằm khống chế làn sóng lây nhiễm thứ 2 COVID-19. Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 168 ca mắc COVID-19, trong đó có 158 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hầu hết các ca lây nhiễm trong cộng đồng mới đều ở xung quanh khu vực thủ đô Seoul, trong đó riêng thủ đô Seoul ghi nhận 51 trường hợp, tỉnh Gyeonggi gần đó ghi nhận 47 ca. Như vậy, tổng số người nhiễm bệnh tại Hàn Quốc hiện là 21.010, trong đó có 333 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, Indonesia cũng ghi nhận thêm 3.1298 ca mắc COVID-19 và 108 trường hợp tử vong, đưa tổng số người nhiễm bệnh và tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên lần lượt là 190.665 và 7.940. Có 4 tỉnh không ghi nhận ca nhiễm nào, gồm Jambi, Bangka Belitung, Trung Kalimantan và Bắc Maluku.

Cũng trong ngày 5/9, Philippines thông báo phát hiện thêm 2.529 ca mắc COVID-19 và 53 trường hợp tử vong. Như vậy, tính đến nay, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận 234.570 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 3.790 trường hợp tử vong, 161.668 người đã bình phục. Lực lượng chức năng Philippines đã xét nghiệm cho hơn 2,59 triệu người.

Còn tại Thái Lan, tỉnh Phangnga đã trở thành địa phương đầu tiên tại quốc gia Đông Nam Á này tái áp đặt các biện pháp y tế nghiêm ngặt sau khi có thông tin về ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên trong hơn 3 tháng và sự bùng phát dịch bệnh ở nước láng giềng Myanmar. Theo đó, những người tới hoặc trở lại địa phương từ những khu vực được coi là vùng có dịch COVID-19 sẽ phải cách ly 14 ngày; bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng; không tham gia vào bất cứ hoạt động nào mà có thể làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch và tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống COVID-19 khi tham gia những cuộc tụ tập đông người.

Tại châu Âu, ngày 5/9, Ukraine, Slovakia đều ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Ukraine thông báo nước này đã ghi nhận thêm 2.836 ca mắc COVID-19, đưa tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên 133.787 ca. Do số ca mắc tại Ukraine liên tục tăng trong thời gian gần đây, nước này đã ban hành lệnh cấm tạm thời người nước ngoài nhập cảnh cho đến ngày 28/9, cũng như kéo dài các biện pháp phong tỏa cho đến cuối tháng 10. Slovakia thông báo có thêm 226 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 4.526 ca. Hiện Slovakia là một trong những nước có tỷ lệ mắc COVID-19 thấp nhất châu Âu.

Các quốc gia láng giềng Slovakia trong khu vực trong khi đó ghi nhận số ca nhiễm bệnh tăng mạnh, lên mức cao nhất sau kỳ nghỉ Hè và học sinh quay trở lại trường. Cộng hòa Séc đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong 1 ngày, với 798 trường hợp. Hungary thông báo 510 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất từ trước tới nay. Giới chức các nước trên đều đang nỗ lực tìm cách để tránh không phải áp đặt các biện pháp phong tỏa trên diện rộng như khi mới bắt đầu xảy ra đại dịch, vốn gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động kinh tế.

Tại Trung Đông, Iran ngày 5/9 đã mở cửa trường học đón 15 triệu học sinh khai giảng năm học mới sau 7 tháng đóng cửa. Hiện tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Iran là 384.666 ca, trong đó có 22.154 ca.


Theo Baotintuc

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục