Tình hình dịch Covid-19 tại Ấn Độ vẫn rất nghiêm trọng khi nước này mỗi ngày lại ghi nhận một kỷ lục mới về số ca mắc mới. Theo số liệu cập nhật của Worldometers đến 8 giờ 30 phút sáng 30-4 (theo giờ Việt Nam), trong ngày 29-4, nước này ghi nhận thêm 386.888 ca mắc và 3.501 ca tử vong do Covid-19, cao hơn tất cả những ngày trước đó và là ngày thứ chín liên tiếp có số ca mắc theo ngày vượt ngưỡng 300 nghìn ca.


Một bệnh nhân Covid-19 được điều trị bên trong khu vực cấp cứu tại Bệnh viện Holy Family, ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 29-4-2021. (Ảnh: Reuters)

Cũng Worldometers đến 8 giờ 30 phút sáng 30-4 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 151.113.012 ca mắc và 3.178.655 ca tử vong do Covid-19.

Trong một ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 891.335 ca mắc và 15.124 ca tử vong do Covid-19. Ấn Độ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc và tử vong theo ngày do Covid-19 cao nhất trên thế giới.

Theo sau Ấn Độ về số ca mắc mới theo ngày là: Brazil (69.079 ca), Mỹ (59.269 ca), Thổ Nhĩ Kỳ (37.674 ca), Pháp (26.538 ca), Argentina (26.053 ca), Đức (22.083 ca),…

Về số ca tử vong mới do Covid-19 theo ngày, theo sau Ấn Độ là: Brazil (3.074 ca), Mỹ (870 ca), Argentina (561 ca), Ba Lan (541 ca), Colombia (505 ca),…

Thủ đô Delhi của Ấn Độ tối 29-4 đã ghi nhận mức cao kỷ lục 395 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong tại thành phố này lên 15.772 người. Đây là ngày thứ tám liên tiếp Delhi ghi nhận hơn 300 trường hợp tử vong do Covid-19.

Hiện các bệnh viện ở Delhi đang đối mặt với tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng và thậm chí nhiều người phải lên mạng xã hội để tìm kiếm nguồn cung oxy y tế. Nhiều bệnh nhân đã tử vong trong thời gian qua sau khi oxy cạn kiệt ở một số bệnh viện.

Số ca tử vong gia tăng hàng ngày đã gây ra tình trạng quá tải cho các lò hỏa táng trên khắp thành phố. Cảnh sát Delhi đã yêu cầu cơ quan dịch vụ công ích tìm thêm các địa điểm để làm nơi hỏa táng.

Liên quan đến chương trình tiêm vaccine phòng Covid-19, chính quyền Delhi cho biết khó có thể triển khai việc tiêm chủng cho những người từ 18-44 tuổi bắt đầu từ ngày 1-5, vì thành phố không có đủ vaccine cho họ, dù chính quyền đã gửi đơn đặt hàng đến các nhà sản xuất vaccine. Trước đó, Thủ hiến Delhi, Arvind Kejriwal khẳng định, những người trên 18 tuổi sẽ được tiêm vaccine miễn phí tại các bệnh viện công ở Delhi.

Nhằm hỗ trợ Ấn Độ vượt qua những khó khăn hiện nay, cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết, nước này sẽ vận chuyển số dược phẩm và thiết bị y tế, trị giá khoảng 50 triệu euro (60,5 triệu USD) tới Ấn Độ. Trong số này có 120 máy thở, khẩu trang và thuốc men, bao gồm cả thuốc điều trị Covid-19 Remdesivir. Số hàng này sẽ được Bộ Quốc phòng Đức phối hợp vận chuyển bằng đường hàng không tới Ấn Độ. Dự kiến, máy bay của không quân Đức sẽ lên đường ngày 1-5 để chuyển số hàng viện trợ tới Hội Chữ thập đỏ Ấn Độ.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Đức cũng có kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất oxy y tế ở Ấn Độ, trong đó 16 nhân viên y tế Đức sẽ hỗ trợ trong hai tuần để thiết lập và hướng dẫn hệ thống cho các nhân viên y tế sở tại.

Tại Đông - Nam Á, tình hình dịch bệnh tại một số quốc gia vẫn diễn biến đáng lo ngại. Trong ngày 29-4, Philippines và Indonesia tiếp tục là hai quốc gia đứng đầu khu vực về số ca mắc theo ngày với lần lượt 8.276 ca và 5.833 ca.

Campuchia cũng ghi nhận thêm 880 ca mắc Covid-19, đây là  ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới của nước này ở mức cao nhất từ trước đến nay. Thủ đô Phnom Penh vẫn có số ca mắc mới cao nhất cả nước với 518 ca, tiếp theo là hai tỉnh Preah Sihanouk (187 ca) và Kandal (73 ca). Đáng lo ngại, có tới gần 2.000 công nhân thuộc 206 nhà máy tại nước này đã mắc virus SARS-CoV-2, trong khi hơn 17.000 người khác phải thực hiện cách ly.

Cùng ngày, Lào thông báo ghi nhận 68 ca mắc mới Covid-19 tại tám tỉnh/thành phố trên cả nước. Thủ đô Vientiane tiếp tục có số người mắc mới cao nhất với 34 ca, tiếp đó là tỉnh Champasak ghi nhận 11 ca, Bokeo 10 ca, Luang Prang tám ca... Mặc dù số ca tại Thủ đô Vientiane giảm nhưng việc số ca nhiễm mới ở Champasak, Luang Prabang, Bokeo và một loạt tỉnh khác ở bắc Lào không có dấu hiệu giảm cho thấy dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Lào.

Trong khi đó, số ca mắc mới Covid-19 theo ngày ở Thái Lan đã giảm xuống dưới 2.000 ca trong khi số ca tử vong vì dịch bệnh này vẫn ở mức hai con số. Cụ thể, trong 24 giờ qua, quốc gia Đông - Nam Á này ghi nhận 1.871 ca mắc mới (trong đó có bảy ca ngoại nhập) và 10 ca tử vong.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Malaysia đã quyết định áp đặt Lệnh Hạn chế di chuyển tăng cường (EMCO) tại chín địa phương thuộc ba bang ở nước này trong 14 ngày, từ ngày 29-4 – 12-5. Trong ngày 29-4, nước này ghi nhận thêm 3.332 ca mắc và 15 tử vong do Covid-19. Đây là ngày thứ hai liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc hơn 3.000 ca trong hơn hai tháng qua.

Dịch bệnh hiện cũng đang diễn biến phức tạp tại Nhật Bản khi tổng số ca mắc mới tại nước này ở mức cao nhất trong ba tháng, với 5.795 ca. Riêng Thủ đô Tokyo ghi nhận tới 1.027 ca mắc mới Covid-19 - mức cao nhất trong ba tháng qua. Từ đầu tuần này, Thủ đô Tokyo và ba tỉnh phía tây của Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Trung bình số ca mắc mới tại Tokyo trong bảy ngày qua đã tăng lên mức 782,1 ca, tăng 14,3% so với giai đoạn bảy ngày trước đó.

Đáng lo ngại, các chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) nhận định, các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đang thay thế virus ban đầu trên khắp nước này.

Dưới đây là thống kê cụ thể về số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại một số khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo Worldometers, tính đến 8 giờ 30 phút, sáng 30-4 (giờ Việt Nam).

Thống kê 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

Mỹ: 33.044.068 ca mắc, 589.207 ca tử vong

Ấn Độ: 18.754.984 ca mắc, 208.313 ca tử vong

Brazil: 14.592.886 ca mắc, 401.417 ca tử vong

Pháp: 5.592.390 ca mắc, 104.224 ca tử vong

Nga: 4.796.557 ca mắc, 109.731 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia Đông Nam Á:

Indonesia: 1.622.868 ca mắc, 45.334 ca tử vong

Philippines: 1.028.738 ca mắc, 17.145 ca tử vong

Malaysia: 404.925 ca mắc, 1.492 ca tử vong

Myanmar: 142.800 ca mắc, 3.209 ca tử vong

Thái Lan: 63.570 ca mắc, 188 ca tử vong

Singapore: 61.121 ca mắc, 30 ca tử vong

Campuchia: 12.641 ca mắc, 91 ca tử vong

Việt Nam: 2.910 ca mắc, 35 ca tử vong

Timor-Leste: 2.190 ca mắc, 03 ca tử vong

Lào: 672 ca mắc

Brunei: 224 ca mắc, 03 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

Châu Âu: 44.448.105 ca mắc, 1.011.225 ca tử vong

Châu Á: 38.994.918 ca mắc, 515.518 ca tử vong

Bắc Mỹ: 38.252.933 ca mắc, 860.320 tử vong

Nam Mỹ: 24.765.689 ca mắc, 668.535 ca tử vong

Châu Phi: 4.578.788 ca mắc, 121.848 ca tử vong

Châu Đại Dương: 62.858 ca mắc, 1.194 ca tử vong

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục