Ngày 26/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Thủ tướng Sudan, Abdalla Hamdok, người bị bắt giữ sau cuộc đảo chính ở nước này một ngày trước đó.
Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok. (Ảnh: Reuters)
Trong một tuyên bố tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Guterres cho rằng Thủ tướng Hamdok "phải được trả tự do ngay lập tức”.
Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Hội đồng tối cao Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan nói rằng Thủ tướng Hamdok đang "ở nhà tôi nhằm tránh nguy hiểm”.
Tướng al-Burhan cho biết thêm Thủ tướng Hamdok "trong tình trạng sức khỏe tốt” và sẽ "được về nhà sau khi cuộc khủng hoảng được giải quyết”.
Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Sudan đã kêu gọi trả tự do cho Thủ tướng Hamdok và những người bị bắt giữ cùng với ông. Văn phòng này khẳng định ông Hamdok vẫn là "người nắm quyền hành pháp được người dân Sudan và thế giới công nhận”.
Tình hình tại Sudan đang diễn biến phức tạp sau cuộc đảo chính. Giám đốc Cơ quan hàng không dân dụng Sudan, Ibrahim Adlan ngày 26/10 cho biết nước này đã đình chỉ mọi chuyến bay đến và đi cho tới ngày 30/10.
Quan chức trên nhấn mạnh: "Tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay Khartoum sẽ bị ngừng do tình hình đất nước”.
Ngày 25/10, quân đội Sudan đã bắt giữ hầu hết các thành viên Nội các. Binh sĩ đã dùng đạn thật để trấn áp các cuộc biểu tình của hàng chục nghìn người ủng hộ chính phủ chuyển tiếp, khi họ tới gần Bộ Quốc phòng ở thủ đô Khartoum, khiến ít nhất 12 người bị thương.
Tướng Burhan đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời thông báo giải tán Hội đồng tối cao dân sự và chính phủ chuyển tiếp của nước này.
Sudan đã trải qua quá trình chuyển đổi bấp bênh do những chia rẽ chính trị và tranh giành quyền lực kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ vào tháng 4/2019.
Kể từ tháng 8/2019, Sudan do Hội đồng tối cao gồm các đại diện quân sự - dân sự cùng điều hành đất nước. Ngày 21/9 vừa qua, truyền thông Sudan đưa tin các lực lượng an ninh đã đập tan một âm mưu đảo chính. Tuy nhiên, các thông tin không đề cập đến lực lượng đứng sau âm mưu đảo chính khi đó.
TheoNhandan
Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngày 1/6, Australia đã chính thức bước vào mùa Đông trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.
Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Moldova Nicu Popescu cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 2 sẽ là cơ hội để thể hiện Moldova sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 31/5, Quốc hội Latvia đã bầu Ngoại trưởng Edgar Rinkevics làm tổng thống mới ở quốc gia Baltic 1,9 triệu dân này.
Ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá thường được quảng cáo là có ý nghĩa với phát triển kinh tế, trên thực tế chỉ đóng góp chưa đến 1% GDP toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 30/5, Tòa án thành phố Misrata, miền Tây Libya đã tuyên án tử hình 23 thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng với nhiều tội danh, trong đó có vụ hành quyết 21 tín đồ Cơ đốc giáo dòng Coptic của Ai Cập tại thành phố Sirte hồi đầu năm 2015.