Một quan chức an ninh xác nhận vụ đánh bom xảy ra trong ngày 22/10 nhằm vào một chiếc xe cứu thương chở đội quân y của lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen ở phía Nam tỉnh Abyan đã khiến 5 nhân viên y tế trên xe thiệt mạng.


Một phương tiện bị hư hại sau vụ đánh bom tại thành phố Hodeida, Yemen, ngày 2/1/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quan chức an ninh giấu tên tiết lộ: "Một thiết bị nổ tự chế (IED) được kích nổ từ xa đã tấn công chiếc xe cứu thương chở đội quân y của quân đội miền Nam khi đang di chuyển qua trục đường chính ở huyện Al Mahfid thuộc địa phận tỉnh Abyan”. Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn chiếc xe cứu thương.

Theo nguồn tin, các phần tử khủng bố đã cài bom tự chế trên nhiều con đường và khu vực khác nhau hòng cản trở và làm phá sản chiến dịch quân sự của lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen, vốn được triển khai nhằm mục đích truy quét khủng bố ở tỉnh Abyan.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ đánh bom. Trên thực tế, giới chức chính phủ và quân đội Yemen thường cáo buộc chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại nước này gây ra những cuộc tấn công như vậy.

Hồi tháng 9, các lực lượng trung thành với Chính phủ Yemen đã đánh bật hàng loạt phần tử al-Qaeda khỏi Abyan sau nhiều ngày giao tranh.

Chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Yemen, thuộc mạng lưới Bán đảo Arab, đã lợi dụng nhiều năm xung đột đẫm máu giữa Chính phủ Yemen và phong trào Houthi để mở rộng phạm vi hiện diện tại đất nước Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này. Chúng đã thực hiện nhiều cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng an ninh ở các tỉnh phía Nam của Yemen.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục