Ngày 7/11, một hội đồng chuyên gia đã đề xuất chính phủ Nhật Bản chấm dứt chương trình triển khai miễn phí tiêm vaccine ngừa COVID-19 do lo ngại tình hình kinh tế ngày một tồi tệ hơn.


Tại một điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại bệnh viện Trường đại học Fujita, thành phố Toyoake (Nhật Bản). Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo, sau khi triệu tập cuộc họp tiểu ban Hội đồng Hệ thống Tài khóa, Bộ Tài chính Nhật Bản khuyến cáo rằng chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 nên được bình thường hóa vì mọi người đã bắt đầu sống chung với virus SARS-CoV-2 như một phần trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời các biện pháp hạn chế đối với xã hội và hoạt động kinh doanh đã được dỡ bỏ.

Trong đại dịch COVID-19, chính phủ Nhật Bản đã chi khoảng 17.000 tỷ yên (tương đương 115,55 tỷ USD) để hỗ trợ các dịch vụ y tế trong cuộc chiến chống COVID-19, với các khoản chi bao gồm giường bệnh và cung cấp vaccine miễn phí.

Trong năm tài chính 2021 kết thúc vào tháng 3 năm nay, Nhật Bản - với dân số 125 triệu người - đã hoàn tất 257 triệu mũi tiêm COVID-19, với tổng chi phí 2.300 tỷ yên. Mỗi mũi vaccine ngừa COVID-19 có giá khoảng 9.600 yên.

Trong cuộc họp, Bộ Tài chính đề xuất tương tự như cúm mùa và các bệnh truyền nhiễm khác, những người muốn được tiêm chủng phải trả một phần chi phí. Nguồn cung các bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 mà chính phủ đã mua để phân phối miễn phí cũng nên được lĩnh vực tư nhân tiếp quản.

Cho rằng nỗ lực phát triển vaccine của chính các công ty Nhật Bản không mang lại kết quả, mặc dù đã được quỹ chính phủ hỗ trợ khoảng 500 tỷ yên, Bộ Tài chính nước này cho biết năng lực nghiên cứu và phát triển của mỗi công ty cần được xem xét một cách thấu đáo.

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã tự đặt mục tiêu đưa cân đối ngân sách vẫn có một khoản doanh thu sau khi trừ các chi phí vào năm tài chính 2025.

Tuy nhiên, hy vọng khôi phục tài khóa đang giảm dần do giá cả hàng hóa tăng gần đây trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Cùng với đó, tình trạng dân số già hóa nhanh của đất nước cũng đẩy chi phí an sinh xã hội bao gồm lương hưu và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tăng cao.

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục