Báo Vedomosti ngày 5/4 dẫn dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường Kpler cho biết, các công ty dầu mỏ Nga đã tăng xuất khẩu các sản phẩm dầu qua đường biển thêm 31,2%, lên 3,13 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái.


Ảnh minh họa: Sputnik

Đây là mức cao nhất mọi thời đại tính theo tháng. Mức cao nhất trước đó được ghi nhận vào tháng 2/2022 là 3,1 triệu thùng/ngày.

Sau khi bị trừng phạt, các công ty Nga đã buộc phải chuyển hướng xuất khẩu dầu và sản phẩm dầu sang các thị trường khác thay vì EU, Anh, Mỹ.

Kết quả là, Ấn Độ và Trung Quốc trở thành những khách hàng mua dầu lớn. Chuyên gia quản lý tại Trung tâm Giám định và Phân tích PSB Ekaterina Krylova (Nga) lưu ý rằng nỗ lực tìm kiếm thị trường mới đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm dầu của Moskva.

Vào tháng 2/2023, Ủy ban châu Âu đã cho phép các nước thứ ba xuất khẩu các sản phẩm dầu của Nga sang EU sau khi chế biến hoặc trộn với dầu từ các nước khác.

Nhà phân tích cấp cao của Tập đoàn Tài chính BCS, Ronald Smith cho biết, khối lượng xuất khẩu cao kỷ lục cho thấy các nhà máy lọc dầu và thương nhân Nga đã tìm kiếm thành công các tuyến đường thay thế, cho phép xuất khẩu dầu của Nga đến châu Âu sau khi chúng được trộn lẫn với các sản phẩm của các nước khác.

Trước đó kênh RT (Nga) cũng cho biết Moskva đã tìm được người mua cho tất cả các nguồn cung cấp có nguy cơ bị mắc kẹt do lệnh trừng phạt. Nguồn tin này dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolay Shulginov hồi cuối tháng 3 thông báo Moskva đã hoàn toàn chuyển hướng xuất khẩu dầu từ "các quốc gia không thân thiện" sang các thị trường mới.

Bộ trưởng Năng lượng Nga nêu rõ, nguồn cung hiện được dành cho châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh và Trung Đông. "Chúng tôi có thể tuyên bố rằng chúng tôi đã xoay sở để chuyển hướng hoàn toàn toàn bộ khối lượng xuất khẩu ban đầu do các lệnh trừng phạt. Theo đó, doanh số bán hàng không giảm”, ông Shulginov nói.

Tuy nhiên, theo ước tính của chuyên gia Krylova, xuất khẩu các sản phẩm dầu của Nga có thể giảm xuống 2,6-2,7 triệu thùng/ngày trong tháng 4 và tháng 5 này do cắt giảm sản lượng (dựa trên quyết định của OPEC+) và công việc sửa chữa tại các nhà máy lọc dầu.

Chuyên gia Smith đồng quan điểm rằng thời gian bảo trì kỹ thuật mùa xuân theo lịch trình tại các nhà máy lọc dầu sẽ dẫn đến tình trạng xuất khẩu của Nga chậm lại. Tuy nhiên, ngày càng rõ ràng rằng Nga đã giải quyết được những thách thức hậu cần cấp bách nhất mà nước này phải đối mặt xuất phát từ lệnh cấm vận của EU, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục