Nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới đang đe dọa tới sức khỏe của người dân, Chính phủ ba nước Thái Lan, Lào và Myanmar đang có kế hoạch chung tay cùng tìm giải pháp để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Đám cháy rừng ở Vườn quốc gia Khao Laem, tỉnh Nakhon Nayok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Đám cháy rừng ở Vườn quốc gia Khao Laem, tỉnh Nakhon Nayok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Ngày 7/4, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và nhà lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing để trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc xử lý khói bụi xuyên biên giới và đưa ra hướng tiếp cận hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề.

Tại cuộc họp, ông Prayut khẳng định tất cả các nước liên quan đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cần hợp tác chặt chẽ trong bối cảnh ô nhiễm khói bụi đang đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe người dân ba nước. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta cần hợp lực hỗ trợ lẫn nhau nhằm giải quyết vấn đề”.

Thủ tướng Thái Lan đã đưa ra đề xuất về Chiến lược Bầu trời sạch làm cơ chế để để giải quyết vấn đề ô nhiễm khói bụi. Theo đó, mỗi quốc gia cần cam kết giảm thiểu các điểm nóng theo Kế hoạch hành động Chiang Rai mà năm quốc gia trong khu vực Tiểu vùng sông Mekong đã phê chuẩn năm 2017. Đây là kế hoạch được các nước Tiểu vùng sông Mekong đặt ưu tiên nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tất cả các quốc gia liên quan cần tận dụng các cơ chế song phương liên quan ở tất cả các cấp. Thái Lan sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác xử lý ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới thông qua các cơ chế song phương ở cấp độ địa phương với Lào và Myanmar. Thái Lan cũng sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN, dự kiến sẽ được tổ chức tại Indonesia vào tháng tới.

Ông Prayut cho rằng, các quốc gia cần tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm và cần có biện pháp pháp lý để kiểm soát và kiềm chế các nguồn gây ra khói bụi xuyên biên giới. Theo ông, chính phủ các nước nên hỗ trợ người nông dân loại bỏ rác nông nghiệp và xây dựng các nhà máy điện áp dụng mô hình Sinh học - Tuần hoàn - Xanh (BCG) để biến các loại rác này thành phân bón và điện. Thái Lan ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong các mạng lưới giám sát chất lượng không khí tại các quốc gia trong tiểu vùng. Từ đó, tăng cường hiệu quả của việc dự báo chất lượng không khí và đưa ra các cảnh báo.

Theo ông Prayut, việc giải quyết ô nhiễm khói bụi hiện đang được Thái Lan coi là một ưu tiên quốc gia với các cuộc họp được tổ chức hằng năm để thảo luận các biện pháp ngăn chặn cháy rừng và ô nhiễm khói bụi. Ông cho biết Chính phủ Thái Lan đã vạch ra một kế hoạch hành động để kiềm chế các nguồn phát thải bụi mịn PM2.5 từ khí thải và các nhà máy cũng như nạn đốt rơm rạ trong nông nghiệp. Năm 2022, Thái Lan đã giảm được 61% số điểm nóng ở khu vực miền bắc nước này và 27% lượng bụi mịn PM2.5 trong không khí. Thái Lan cũng thường xuyên báo cáo cho Ban Thư ký ASEAN các thông tin cập nhật về nỗ lực của mình trong việc giảm các điểm nóng.

Về phần mình, Thủ tướng Lào cũng nhất trí với đề xuất về hợp tác và tổ chức cuộc họp ở cấp ASEAN để thảo luận về vấn đề ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới cũng. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc giáo dục người dân về tác động của cháy rừng và các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing cho rằng sự hợp tác giữa các quốc gia ASEAN sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững trong khu vực.

Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục