Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa có chuyến thăm tới các nước Trung Ðông-Bắc Phi với các điểm dừng chân là Iraq, Jordan, Israel, Ai Cập. Chuyến thăm nhằm khẳng định các cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh quan trọng ở khu vực này, đồng thời thúc đẩy vai trò trung gian của Mỹ nhằm hạ nhiệt xung đột ở Trung Ðông.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L.Austin thăm Ai Cập. (Ảnh EG.USEMBASSY. GOV)

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã khẳng định cam kết duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ ở quốc gia vùng Vịnh này.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Thủ tướng và người đồng cấp Iraq, Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, các lực lượng Mỹ sẵn sàng ở lại Iraq theo đề nghị của chính quyền sở tại. Washington sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ đối tác với Baghdad nhằm hỗ trợ bảo đảm an ninh và sự ổn định của đất nước. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Iraq bày tỏ mong muốn tăng cường và củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Baghdad nhằm duy trì các mối quan hệ cân bằng với các cường quốc khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Austin là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden đến thăm Iraq. Mỹ hiện triển khai 2.500 binh sĩ tại Iraq và 900 binh sĩ tại Syria, thực hiện nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngay sau chuyến thăm bất ngờ tới Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã có cuộc hội đàm ở Amman với Quốc vương Jordan Abdullah II. Tại các cuộc gặp với các quan chức hai nước Iraq và Jordan, Bộ trưởng Austin đều nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với an ninh và ổn định trong khu vực.

Tại điểm dừng chân Ai Cập, một đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã có cuộc gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. Hai bên đã tái khẳng định mối quan hệ quân sự chặt chẽ giữa hai nước. Tổng thống El-Sisi bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực quân sự và an ninh. Trong khi đó, ông Austin mô tả quan hệ đối tác quốc phòng của Washington với Cairo là trụ cột cốt yếu trong cam kết của Mỹ đối với khu vực Trung Ðông.

Người đứng đầu Lầu năm góc ca ngợi vai trò của Ai Cập là lực lượng bình ổn có trách nhiệm ở Trung Ðông, đồng thời nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là trụ cột then chốt của quan hệ song phương. Washington hiện cấp khoản viện trợ quân sự trực tiếp trị giá hơn 1 tỷ USD mỗi năm dành cho Cairo. Ai Cập là một trong những nước nhận viện trợ lớn nhất của Mỹ kể từ khi trở thành quốc gia Arab đầu tiên bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm 1979.

Trong khuôn khổ chuyến công du các nước Trung Ðông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tới thăm Israel nhằm biểu thị sự ủng hộ dành cho đồng minh chiến lược trong khu vực.

Israel và Mỹ mới đây đã ký Thỏa thuận Bố trí cung cấp an ninh (SOSA) nhằm bảo đảm cả hai nước đều có quyền ưu tiên đặc biệt mua sắm thiết bị an ninh khẩn cấp trong tình huống có chiến tranh.

Thỏa thuận là một phần trong cơ chế Ðối thoại an ninh mở rộng song phương, giúp Israel tiếp tục duy trì ưu thế quân sự vượt trội so với các đối thủ tại khu vực.

Trong khi đó, Mỹ cũng đang thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Ðông. Mỹ luôn tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với giải pháp hai nhà nước trong khu vực.

Trong các cuộc điện đàm của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine gần đây, Mỹ đã nhấn mạnh sự cấp thiết đối với cả Israel và Palestine trong việc tiến hành các bước đi nhằm khôi phục trạng thái yên tĩnh, đồng thời nêu rõ quan điểm vừa khẳng định cam kết đối với an ninh của Israel, vừa phản đối các bước đi đơn phương làm gia tăng căng thẳng ở Trung Ðông.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục