Ngày 26/5, cảnh sát Nhật Bản cho biết đã bắt giữ 1 đối tượng bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công bằng dao và nổ súng khiến tổng cộng 4 người thiệt mạng một ngày trước đó.

Đối tượng được xác định là Masanori Aoki, 31 tuổi, con trai cả của ông Masamichi Aoki - Chủ tịch Hội đồng thành phố Nakano, tỉnh Nagano, miền Trung nước này. 

Theo một nguồn tin điều tra trước đó, nghi phạm đã lẩn trốn sau khi đâm chết 1 phụ nữ và bắn chết 2 cảnh sát bằng súng săn. Cảnh sát cũng cho biết một phụ nữ lớn tuổi được tìm thấy bị thương và bất tỉnh bên ngoài một ngôi nhà nhưng sau đó đã tử vong. 

Trong khi đó, giới chức địa phương cho biết phát hiện một người đàn ông bị thương và 2 phụ nữ khác, trong đó có mẹ của đối tượng tình nghi, đã trốn thoát. Hiện bố của nghi phạm, ông Masamichi Aoki, 57 tuổi, được xác nhận an toàn. 

Cảnh sát ban đầu nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 16h25 (giờ địa phương) ngày 25/5 về một vụ đâm dao tại Nakano, phía Bắc tỉnh Nagano. Lực lượng an ninh sau đó đã cảnh báo người dân địa phương về một người đàn ông mang súng hoặc dao vẫn lảng vảng quanh khu vực.

Người dân được khuyến cáo không nên rời nhà nếu không cần thiết, trong khi học sinh tại các trường tiểu học và trung học được yêu cầu sơ tán đến nơi an toàn.

Nhà chức trách đang khẩn trương điều tra động cơ tấn công của nghi phạm.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục