Căng thẳng tăng lên khi người dân Haiti tuyệt vọng mong chờ hàng cứu trợ và thực phẩm của quốc tế gửi đến. Trong khi đó, nhà chức trách Haiti nhận định có khoảng 200.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất ngày 12-1.

Theo Reuters, tại một siêu thị đổ sập, rất nhiều người tụ lại bên trên đống gạch vụn để cố gắng moi lấy thực phẩm nằm vùi bên dưới. Bên ngoài khu ổ chuột Cite Soleil, nhiều người khác xô đẩy nhau chung quanh một ống nước bị vỡ để có thể uống được nước hoặc lấy đầy xô.

Trên các đường phố, có những người ăn mặc rách rưới chìa tay về phía các phóng viên đang tác nghiệp để xin đồ ăn thức uống.


Chính quyền cho biết đã xảy ra cướp bóc và nhiều người nổi giận trước tình trạng việc cứu trợ bị chậm trễ. Trong lúc đó, Mỹ và các quốc gia khác đang vội vã cung cấp lương thực, nước uống và các vật dụng y tế qua một sân bay đã bị tắc nghẽn, một hải cảng bị phá hủy và những con đường ngổn ngang đầy các đống đổ nát.


Port-au-Prince đã xảy ra cảnh tranh giành nhau những gói thực phẩm do Liên Hiệp Quốc (LHQ) phân phát. Một tài xế xe chở nước cho biết anh đã bị tấn công tại một khu ổ chuột.


Một người dân Haiti cầu nguyện trong tuyệt vọng ngay giữa đường phố Port-au-Prince. Ảnh: REUTERS


Ông Alain Le Roy, một viên chức LHQ cao cấp, cảnh báo rằng nạn đói sẽ gây thêm rắc rối nếu hàng cứu trợ không mau chóng đến được nơi đây dù luật pháp và tình hình trật tự vẫn còn trong vòng kiểm soát. Ông nhấn mạnh: “Đã xảy ra một số vụ cướp bóc hoặc tranh giành thực phẩm. Họ tuyệt vọng, bởi ba ngày qua họ không được ăn hay nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào”.


Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Haiti hôm 16-1 và gặp Tổng thống Rene Preval bàn cách giúp nước này phục hồi. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng  đến Haiti vào ngày 17-1.


Trong khi đó, theo hãng tin RIA Novosti (Nga), một trận động đất 4,6 độ Richter đã xảy ra vào đêm 15-1, cách thủ đô Port-au-Prince 60 km về phía Nam. Chưa có thông tin về thương vong.

 

                                                                Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục