Cảnh sát Dubai đã phát lệnh truy nã 11 “mật vụ mang hộ chiếu châu Âu” vì tình nghi liên quan tới vụ ám sát một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tại Dubai hồi tháng trước.
Chân dung 11 nghi phạm được cảnh sát Dubai công bố.
Ông Mahmoud al-Mabhouh bị ám sát tại phòng khách ở Dubai hôm 20/1. Hamas cho hay ông này tới Dubai để mua vũ khí cho tổ chức. Phong trào này đã cáo buộc các mật vụ Israel giết hại tư lệnh cấp cao của họ và thề sẽ trả thù.
Nhưng cảnh sát trưởng Dubai Dahi Khalfan Tamim ngày 15/2 cho hay, 11 nghi phạm bị tình nghi đứng sau cái chết bí ẩn của Mabhouh đều mang quốc tịch châu Âu. Họ bao gồm 6 người Anh, một người Pháp, một người Đức, 3 người Ireland, trong đó có một phụ nữ.
“Họ đến Dubai từ một quốc gia châu Âu và rời Dubai tới các quốc gia châu Âu khác sau vụ ám sát”, ông Tamim nói và cho biết thêm rằng lệnh truy nã các nghi phạm đã được gửi tới Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol. Cảnh sát Dubai cũng công bố ảnh của các nghi phạm.
Ông Mahmoud al-Mabhouh bị ám sát tại Dubai hôm 20/1.
Ông Tamim cho hay, 2 người Palestine cũng bị bắt tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) vì có liên quan tới vụ án mạng. Cả hai người này đều cư trú tại một quốc gia vùng Vịnh và một người đã gặp ông Mabhouh tại sân bay.
Ông Mabhouh đã gặp vài thành viên của nhóm và mua một đôi giày khi tới Dubai.
Cảnh sát trưởng Tamim nói thêm, các nghi phạm đã theo dõi ông Mabhouh khi ông này tới Dubai từ Syria trước khi chia ra để sống tại các khách sạn khác nhau nhằm tránh bị lộ.
Ông Mabhouh bị chính phủ Isrsael truy nã vì có liên quan tới vụ bắt cóc 2 binh sĩ Israel năm 1989. Hamas cáo buộc cơ quan tình báo Israel Mossad đã thực hiện vụ ám sát nhưng cho tới nay Israel vẫn từ chối bình luận về những cáo buộc này.
Theo DanTri
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.
Theo phóng viên TTVXN tại Buenos Aires, trong các ngày từ 31/5-2/6, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina (ACBA) đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Entre Ríos với mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.
Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngày 1/6, Australia đã chính thức bước vào mùa Đông trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.
Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Moldova Nicu Popescu cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 2 sẽ là cơ hội để thể hiện Moldova sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).