Cảnh sát và quân đội Thái Lan được đặt trong tình trạng sẵn sàng cả ngày lẫn đêm

Cảnh sát và quân đội Thái Lan được đặt trong tình trạng sẵn sàng cả ngày lẫn đêm

Tờ Bangkok Post cho biết khoảng 700 người biểu tình thuộc lực lượng áo đỏ Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) ngày 15-2 biểu tình gần trụ sở Ủy ban bầu cử quốc gia (EC) ở thủ đô Bangkok. Người biểu tình yêu cầu ủy ban đưa ra bản báo cáo về trường hợp Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền bị cáo buộc nhận hối lộ tiền 258 triệu baht (hơn 7,80 triệu USD) từ Công ty TPI Polene, một công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Phe áo đỏ tuyên bố sẽ  tổ chức các cuộc biểu tình trước và trong ngày 26-2, khi Tòa án tối cao Thái Lan ra phán quyết về số tài sản trị giá 2,3 tỷ USD của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Chính phủ Thái Lan đã cảnh báo các nhà ngoại giao và thương gia nước ngoài về nguy cơ bùng phát bạo lực tại nước này xung quanh thời điểm Tòa án tối cao ra phán quyết nói trên đồng thời triển khai thêm ít nhất 20.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc trước thời điểm Tòa án Tối cao ra phán quyết. Tư lệnh Quân đội Thái Lan Anupong Paochinda cho biết, quân đội đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng nhằm bảo vệ Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Trước đó, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya nêu rõ hiện phe áo đỏ đã mở rộng căn cứ ủng hộ và thành lập nhiều trung tâm huấn luyện ở các tỉnh để huấn luyện khoảng 100.000 thành viên có khả năng kích động và gây rối loạn xã hội.

Phong trào này cũng đang tăng cường hoạt động, đẩy mạnh biểu tình ở thủ đô Bangkok và các địa phương nhằm làm đình trệ hoạt động của chính phủ và bộ máy tư pháp, tạo ra cảm giác chính phủ không còn khả năng nắm quyền kiểm soát tình hình, buộc chính phủ phải giải tán và tổ chức tổng tuyển cử.

 

                                                                             Theo SGGP

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục