Nhiều người đã bỏ chạy trong hoảng loạn khi lệnh sóng thần (lần này không chính xác) được đưa ra.
Những đợt dư chấn mạnh tiếp tục làm rung chuyển các vùng vốn đã bị tàn phá bởi trận động đất kinh hoàng vào cuối tuần qua ở miền trung Chile, gây hoảng loạn trong dân chúng và khiến giới chức nước này phải ban bố lệnh cảnh báo sóng thần.
Các đợt rung chấn có cường độ 5,5 richter, thậm chí mạnh hơn, ở nhiều thành phố, trong đó có thủ đô Santiago. Chúng đã khiến giới chức Chile phải ban bố lệnh cảnh báo sóng thần, nhưng đã được dỡ bỏ sau đó.
Cho đến nay gần 800 người được khẳng định là đã thiệt mạng trong trận động đất 8,8 độ richter hôm thứ bảy vừa qua cùng sóng thần kèm theo đó.
Trong khi đó, Tổng thống Michelle Bachelet phủ nhận các thông tin cho rằng đang diễn ra tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu ở các vùng bị ảnh hưởng.
Hàng cứu trợ đang được phân phát ở Concepcion, thành phố lớn thứ hai Chile, và các thị chấn bị ảnh hưởng nặng nề khác. Quân đội vẫn được triển khai để ngăn chặn nạn cướp bóc sau động đất.
Theo Tổng thống Bachelet, 14.000 binh sỹ được triển khai tới vùng động đất đã lập lại trật tự ở Concepcion, sau 18 giờ lệnh giới nghiêm có hiệu lực để ngăn chặn nạn cướp bóc.
Hiện đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ vẫn khẩn trương tìm kiếm người sống sót và ở Concepcion, các nhân viên phải dùng thiết bị nặng để di chuyển các đống đổ nát lớn.
Giới chức Chile cho hay 799 người đã được khẳng định thiệt mạng, trong khi vẫn còn nhiều người mất tích ở thị trấn ven biển Constitucion.
Chile phản ứng chậm với sóng thần
Ngoài ra, vẫn xuất hiện nhiều tranh cãi cho rằng số người thiệt mạng có thể thấp hơn nếu chính phủ sơ tán người ngay lập tức sau khi xảy ra động đất. Một đô đốc Hải quân Chile đã cho rằng đã không có một lệnh cảnh báo sóng thần rõ ràng được đưa ra. Tuy nhiên, cơ quan thảm họa tự nhiên Chile cũng được cho là phải gánh một phần trách nhiệm.
Sóng thần đã lan tỏa khắp Thái Bình Dương, tấn công tới tận New Zealand, Nhật Bản, với những con sóng cao tới 1m hoặc hơn, 24 giờ sau trận động đất ở Chile.
Còn tại Chile, khoảng 200km bờ biển đã bị sóng thần cuốn phăng, với những đợt sóng cao tới 6m ập vào một số thị trấn.
Ở một số nơi, sóng thần “xâm chiếm” sâu vào trong đất liền 2km, một quan chức cứu trợ khẩn cấp ở vùng Maule cho hay.
Khoảng 2 triệu người Chile được cho là bị ảnh hưởng bởi trận động đất hôm thứ bảy, trận động đất mạnh thứ 7 từng được ghi nhận trên thế giới và là thảm họa tồi tệ nhất ập tới nước này trong vòng 50 năm qua.
Khoảng 1,5 triệu ngôi nhà ở Chile bị hư hại. Hầu hết những tòa nhà bị phá hủy là những tòa có thiết kế cũ, trong đó có nhiều cấu trúc lịch sử.
Theo Dantri
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.
Theo phóng viên TTVXN tại Buenos Aires, trong các ngày từ 31/5-2/6, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina (ACBA) đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Entre Ríos với mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.
Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngày 1/6, Australia đã chính thức bước vào mùa Đông trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.
Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Moldova Nicu Popescu cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 2 sẽ là cơ hội để thể hiện Moldova sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).