Tổng thống đắc cử của Costa Rica bà Laura Chinchilla

Tổng thống đắc cử của Costa Rica bà Laura Chinchilla

Bà Laura Chinchilla, ứng cử viên của Ðảng Giải phóng dân tộc (PLN) cầm quyền tại Costa Rica, Phó Tổng thống đương nhiệm đã giành được nhiều phiếu hơn hai đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 7-2 vừa qua, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Trung Mỹ này. Bà sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 8-5 tới, nhiệm kỳ bốn năm.

Bà Laura Chinchilla, sinh ngày 28-3-1959 tại Thủ đô San Jose, có một con trai,  tốt nghiệp Khoa học chính trị tại Trường đại học tổng hợp Costa Rica năm 1977, nhận bằng Thạc sĩ về chính sách công cộng tại Ðại học Gioóc-giơ-tao (Mỹ) năm 1986 và trở về nước làm việc năm 1989. Là Thứ trưởng An ninh công cộng năm 1994 rồi trở thành Bộ trưởng bộ này trong thời kỳ 1996-1998, cũng là nữ đầu tiên đứng  đầu bộ này. Là nghị sĩ QH năm 2002, Phó Tổng thống trong chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Oscar Arias  từ  năm 2006.


Trong các chiến dịch vận động tranh cử, bà cam kết sẽ duy trì các chính sách của Tổng thống A-ri-át nhằm thúc đẩy thương mại tự do và kinh doanh quốc tế, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống cho trẻ em và công dân tốt, chống nạn ma túy và tội phạm khác.


Ngày 16-3, Tổng thống đắc cử Laura Chinchilla đã công bố thành phần Chính phủ mới, trong đó có một số bộ trưởng trong Chính phủ của Tổng thống A-ri-át sắp mãn nhiệm. Ông Rơ-nê Ca-xtơ-rô làm Bộ trưởng Ngoại giao; Mác-cô Va-gát làm Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Tổng thống; Các-lốt Ri-các-đô Bê-na-vi-đét giữ chức Bộ trưởng Du lịch; May-i An-ti-giông làm Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại; Phran-xi-xcô Hi-men-nét làm Bộ trưởng Giao thông và công trình công cộng; An-na-ben Gôn-da-lét làm Bộ trưởng Ngoại thương; Glo-ri-a A-bra-ham làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Chăn nuôi; Hô-xê Ma-ri-a làm Bộ trưởng An ninh.


Theo Hiến pháp Costa Rica, trợ giúp cho Tổng thống, có hai Phó Tổng thống. QH có 57 nghị sĩ. Costa Rica gồm bảy tỉnh với số dân 4,5 triệu người. Nước này không có quân đội, mà chỉ có lực lượng cảnh sát. Theo luật bầu cử, ứng cử viên tổng thống  nào giành được hơn 40% số phiếu  bầu tại vòng một là trúng cử Tổng thống. Costa Rica là nước có điều kiện phát triển du lịch, như rừng nguyên sinh, núi lửa... Xã hội được cho là ổn định và hòa bình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tệ nạn ma tuý và tội phạm xuất hiện.  Năm 2009,  Costa Rica được xếp đứng hàng nhất trong các quốc gia có cuộc sống hạnh phúc (HPI). Nhiều người Bắc Mỹ về hưu đến sinh sống tại  nước này. Sản phẩm  chính là cà-phê, dứa, hoa quả,  điện tử.
 
 
 
                                                                             Theo ND

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục