Tại Nhật Bản, chính quyền TP Tokyo phối hợp Trung tâm Nhật Bản-ASEAN tổ chức hội thảo giới thiệu môi trường đầu tư tại Việt Nam. Hơn 200 đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản tới dự.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồi Lương Ngọc, đang thăm Ấn Ðộ, phát biểu ý kiến tại Hội thảo doanh nghiệp Trung Quốc -Ấn Ðộ, kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.


Philipines khởi động chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử QH và hội đồng địa phương (HÐÐP) vào ngày 10-5 tới. Cử tri Philipines sẽ bầu tổng thống, phó tổng thống, gần 300 nghị sĩ và hơn 17.600 thành viên HÐÐP.


Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho Bangladesh vay 266 triệu USD để xây dựng đường ống dẫn khí đốt. Trong đó, 261 triệu USD của ADB và năm triệu USD từ vốn đối ứng của Quỹ Phát triển châu Á (ADF).


Tổng thống Mỹ B.Obama sẽ thăm Indonesia vào tháng 6 tới. Hai bên sẽ thảo luận việc tăng cường quan hệ song phương và vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.


Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) kêu gọi Iran chấm dứt việc phá sóng các kênh truyền hình vệ tinh nước ngoài, cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.


Quân đội Pakisan tiêu diệt ít nhất 24 tay súng Taliban sau khi 150 phiến quân tiến công một căn cứ quân sự ở vùng tây bắc Ô-rắc-dai. Năm binh sĩ chính phủ chết và bốn người bị thương.


Bộ Y tế U-gan-đa và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức bác bỏ thông tin có dịch bệnh đậu mùa ở nước này, sau khi phát hiện bốn người nghi là mắc bệnh này trong những ngày qua.


Một tàu của Thổ Nhĩ Kỳ bị cướp biển tiến công ở vùng biển Nigeria. Bọn cướp bắn ba thủy thủ bị thương và cướp sạch tiền trước khi tẩu thoát.


Diễn đàn Ðô thị thế giới lần thứ năm khai mạc tại Brazil, thảo luận các tác động của quá trình đô thị hóa đối với con người và sự mất cân bằng xã hội toàn cầu.


Tại Ấn Ðộ, xảy ra vụ cháy tại một kho đạn của quân đội, nằm cách TP Concata 120 km về phía tây, làm 150 tấn thuốc nổ và đạn dược bị phá hủy.


QH Mỹ thông qua lần cuối những thay đổi về mặt kỹ thuật (theo đề xuất của các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa) đối với đạo luật cải cách y tế lịch sử đã được Tổng thống B.Obama ký ban hành trước đó.


Tổng thống đắc cử của Costa Rica L.Chinchilla công bố nội các mới, gồm 21 bộ trưởng, tăng ba bộ so với chính quyền sắp mãn nhiệm.


Tổng thống Ukraina V.Yanukovych nêu rõ, để bảo đảm an ninh quốc gia và bảo đảm sự hợp tác với các tổ chức an ninh quốc tế, Ukraina không nên tham gia bất kỳ tổ chức an ninh tập thể nào.


Trung Quốc cho biết, hạn hán kéo dài ở vùng tây nam nước này đang gây tổn thất lớn cho các khu rừng. 5,26 triệu ha rừng bị ảnh hưởng, gây thiệt hại kinh tế hơn 10 tỷ Nhân dân tệ (1,46 tỷ USD).
 
 
 
                                                                           Theo ND

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục