Thủ tướng Nga (phải) và Thủ tướng Ukraina bắt tay trong cuộc họp báo chung tại dinh thự Thủ tướng Nga ở ngoại ô thành phố Matxcơva vào ngày 25/3.

Thủ tướng Nga (phải) và Thủ tướng Ukraina bắt tay trong cuộc họp báo chung tại dinh thự Thủ tướng Nga ở ngoại ô thành phố Matxcơva vào ngày 25/3.

Thủ tướng Mykola Azarov của Ukraina hôm qua kêu gọi một sự khởi đầu mới trong các mối quan hệ song phương khi ông gặp người đồng nhiệm Vladimir Putin để thảo luận về giá khí đốt.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Viktor Yanukovich - một chính trị gia thân Nga - được bầu làm tổng thống Ukraina vào tháng trước. AFP cho biết, trước khi gặp Thủ tướng Putin ông Azarov đã nói chuyện với tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga.

"Tôi kêu gọi ngài quên những sự kiện đã xảy ra giữa hai nước chúng ta trong 5 năm qua và khởi động lại các mối quan hệ", Interfax dẫn lời Azarov.

Theo AFP, ông Putin bày tỏ sự lạc quan về những triển vọng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, đồng thời khẳng định việc ông Azarov tới Matxcơva trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ là "một dấu hiệu tốt". Ông cũng ngụ ý rằng Nga có thể xem xét lại giá khí đốt mặc dù hợp đồng hiện nay là hợp lý và phù hợp với lợi ích của cả hai nước.

"Chúng ta sẽ xử lý vấn đề này với thiện chí cao nhất. Chúng ta sẽ làm việc với tư cách là đối tác của nhau", Putin cam kết.

Trong cuộc họp báo chung Azarov cho rằng bản hợp đồng khí đốt năm 2009 không công bằng đối với Ukraina. Hợp đồng được ký kết bởi hai công ty nhà nước là Gazprom (Nga) và Naftogaz (Ukraina).

Các vấn đề liên quan tới khí đốt luôn là chủ đề gây căng thẳng giữa Matxcơva và Kiev trong thời gian qua. Vào tháng 1/2009 Nga từng đóng đường dẫn khí đốt tới Ukraina do một tranh cãi giữa hai nước. Quyết định này khiến nhiều nước châu Âu không có khí đốt để sưởi ấm giữa mùa đông khắc nghiệt

 

                                                                   Theo VnExpress

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục