Bom đã nổ trước những cổng chính của Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok tối qua, ngay khi cảnh sát Thái Lan được đặt trong tình trạng báo động hoàn toàn sau khi Thủ tướng Abhisit và “áo đỏ” kết thúc vòng đàm phán thứ hai trong bế tắc.

Các vụ nổ xảy ra ở cổng số 5 và số 7 của Tòa nhà Chính phủ. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân là những quả bom tự tạo. Lực lượng an ninh đã bắt giữ một đối tượng tình nghi đang mang trong mình những quả bom loại này.

Vụ việc trên xảy ra giữa lúc biểu tình lớn chống chính phủ của phe “áo đỏ” đang diễn ra ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Trong khi đó, Trung tâm Duy trì Hòa bình và Trật tự (CAPO – chịu trách nhiệm giám sát các vòng thương lượng giữa Thủ tướng với “áo đỏ”) cảnh báo Bangkok sẽ phải đối phó với tình trạng bạo lực gia tăng, đặc biệt là các vụ đánh bom, trong bối cảnh “áo đỏ” gia tăng áp lực với chính phủ.

Theo CAPO, những mục tiêu chính của các vụ đánh bom và bạo lực sẽ là các văn phòng của chính phủ. Người phát ngôn cơ quan này còn cho rằng tình hình đã đủ nghiêm trọng để lệnh cho các sĩ quan cảnh sát và binh sĩ đang bảo vệ những mục tiêu trọng yếu và những nhân vật quan trọng được mang vũ khí.

Trước đó, Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô – Trung tướng Santhan Chayanon đã triệu tập cuộc họp với các chỉ huy cảnh sát để lên kế hoạch tăng cường các biện pháp an ninh trước nguy cơ “áo đỏ” gia tăng các hoạt động biểu tình.

Người phát ngôn của Cục Cảnh sát Thủ đô, Trung tướng Piya Utayo tiết lộ có khoảng 45 đại đội – tức khoảng 6.750 cảnh sát, cùng với các lực lượng phản ứng nhanh khác, đã được triển khai để duy trì trật tự.

Hiện phía “áo đỏ” vẫn chưa phát tín hiệu rõ ràng về việc có tiếp tục các cuộc đàm phán với chính phủ hay không, trong khi Thủ tướng Abhisit có chuyến thăm Bahrain trong hôm nay và ngày mai.

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục