Đây là cuộc gặp thứ 2 của nhóm P5+1 về vấn đề này, kể từ Mỹ Trung Quốc đồng ý tham gia các cuộc thảo luận.
Đại diện Nhóm P5+1, gồm 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức ngày 14/4, nối lại các cuộc thảo luận về dự thảo Nghị quyết lên án chương trình hạt nhân của Iran tại trụ sở LHQ (New York, Mỹ). Tháng 3/2010, Mỹ đã chuyển một dự thảo Nghị quyết về trừng phạt Iran cho Nga và Trung Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn thông qua nghị quyết trong tháng này. Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao cho rằng, các cuộc đàm phán sẽ kéo dài tới hàng tuần, thậm chí hàng tháng do Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ làm giảm bất kỳ các bước đề xuất trừng phạt nào trước khi đệ trình bản dự thảo Nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát biểu sau khi kết thúc Hội nghị hạt nhân ở Mỹ, ngày 13/4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Obama cũng thừa nhận, các cuộc đàm phán sẽ rất khó khăn và kêu gọi lãnh đạo 46 nước tham dự hành động mau lẹ hơn nhằm chống lại Iran. Trong khi đó, ngày 14/4, Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố, hiện nước này đã sản xuất được 5 kg urani làm giàu cấp độ 20%. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad từng khẳng định, việc xem xét các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc sẽ không làm Iran nhượng bộ. Ông Ahmadinejad nhấn mạnh, Chính phủ Iran làm giàu urani nhằm mục đích hòa bình chứ không tìm cách sở hữu một quả bom nguyên tử "tàn bạo"./.