Mới đây, nhân dịp công bố báo cáo liên quan các vấn đề ở lưu vực sông Mê Kông, phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương Scot Marciel nhấn mạnh tới nỗ lực tăng cường hợp tác của Mỹ với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông, trong đó có Việt Nam

 

Ông Scot Marciel nêu rõ, trong 15-20 năm qua, Mỹ đã nỗ lực cải thiện quan hệ song phương với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là các nước thuộc vùng hạ lưu sông Mê Kông (gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan). Ông nhấn mạnh mối quan tâm cơ bản của Mỹ là các nước trong khu vực phát triển tốt, mang lại ổn định và hòa bình.

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Scot Marciel cho biết, Mỹ đang phối hợp với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông thực hiện hai dự án. Dự án thứ nhất là chương trình "Dự báo sông Mê Kông", với sự hợp tác của Cơ quan Khí tượng Mỹ và dự án thứ hai là thúc đẩy hợp tác giữa Ủy ban sông Mississippi và Ủy ban sông Mê Kông để giúp các nước trong khu vực học hỏi kinh nghiệm của Mỹ trong quản lý các dòng sông lớn. Hiện Mỹ đang cung cấp các dữ liệu khoa học về thủy văn giúp các nước đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu./.

Theo TTXVN

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục