Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban và Tướng Anupong Paochinda (phải).

Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban và Tướng Anupong Paochinda (phải).

Chiều 17/4, ông Suporn Attawong, lãnh đạo của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cho biết, cuộc họp lãnh đạo chủ chốt của UDD vừa nhất trí, người biểu tình sẽ kéo đến bao vây trụ sở chính Ngân hàng Bangkok tại đường Silom.

 

Vì còn phải chờ lực lượng từ các tỉnh Đông Bắc kéo về sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran nên thời gian cụ thể chưa được ấn định. Tuy nhiên, ông Suporn Attawong dự kiến, sẽ có từ 400.000 đến 500.000 người sẽ kéo về thủ đô Bangkok tham gia biểu tình hôm 19/4. Nhưng trong tuyên bố hôm 18/4, lãnh đạo chủ chốt của UDD Natthawut Saikua lại cho rằng, các thủ lĩnh của UDD vẫn chưa thống nhất để người biểu tình tập trung trên đường Silom.

Ông Kwanchai Praipana, một lãnh đạo của UDD đã hối thúc phe áo đỏ đóng tất cả các tài khoản của họ tại Ngân hàng Bangkok. Tuyên bố tại địa điểm biểu tình chính ở giao lộ Ratchaprasong, ông Natthawut Saikua đã kêu gọi những người biểu tình tiếp tục gây áp lực, buộc Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán Hạ viện ngay lập tức và tiến hành cuộc tổng tuyển cử mới. Có tin nói rằng, UDD sẽ biểu tình quy mô lớn vào ngày 20/4.

Trước đó (sáng 17/4), ông Jatuporn Prompan, một trong những thủ lĩnh UDD cho biết, 24 thủ lĩnh chủ chốt của UDD sẽ ra đầu thú cảnh sát vào ngày 15/5. UDD đã quyết định làm theo cách mà các nhà lãnh đạo của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) từng thực hiện khi phải đối mặt với lệnh bắt do hành vi chiếm giữ sân bay quốc tế Suvarnabhumi và sân bay Don Mueang hồi cuối năm 2008.

Việc này diễn ra sau khi giới chức Thái Lan cho biết, sẽ điều tra việc 3 thủ lĩnh UDD đã đào tẩu thành công cho dù bị các lực lượng an ninh bao vây. Được biết, chiều 17/4, hàng ngàn người dân Bangkok - những người không thuộc phe phái nào đã biểu tình kêu gọi chính phủ mang lại bình yên cho đất nước, không giải tán Hạ viện. Họ sẽ biểu tình cho đến khi UDD giải tán biểu tình.

Người phát ngôn Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp Thái Lan (CRES), Đại tá Sansern Kaewkamnerd khẳng định, quân đội và cảnh sát kiên quyết không để cho UDD chiếm đường Silom hoặc bất cứ một địa điểm nào. Trung tâm tình trạng khẩn cấp đã ra lệnh kiểm soát nghiêm, nếu phát hiện môtô, xe bán tải nhỏ có dấu hiệu tham gia biểu tình, sẽ xử lý theo pháp luật.

Đại tá Sansern Kaewkamnerd cũng cho biết, ngày 17/4, Tư lệnh Lục quân, Tướng Anupong Paochinda đã triệu tập một cuộc họp với các sĩ quan chỉ huy từ cấp trung đoàn trở lên. Tướng Anupong Paochinda đã tổ chức cuộc họp với các sĩ quan quân đội cấp cao sau khi ông được phép sử dụng lực lượng để đảm bảo hòa bình và trật tự trong trường hợp cần thiết.

Đây là cuộc họp đầu tiên sau khi Tướng Anupong Paochinda được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) thay thế Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban. Ông Sansern Kaewkamnerd cũng khẳng định, Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban vẫn giữ chức Giám đốc Trung tâm này.

Trong khi đó, theo người phát ngôn của chính phủ Panitan Wattanyagorn, chính phủ không có kế hoạch trấn áp ngay những người biểu tình dù đã giao quyền chỉ huy chiến dịch an ninh cho Tướng Anupong Paochinda. CRES cho biết, nhiều chính trị gia và doanh nhân bị nghi hỗ trợ tài chính cho UDD đã bắt đầu tới trình báo sau thông báo của Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, nếu không sẽ bị bắt.

Ngày 18/4, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Việt Nam chưa ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về tình hình Thái Lan vào thời điểm hiện nay và không triệu tập một Hội nghị Cấp cao ASEAN đặc biệt về tình hình Thái Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết: "Việt Nam luôn tôn trọng nguyên tắc trong ASEAN là đồng thuận và không can thiệp vào công việc nội bộ của một nước thành viên. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã chủ động và kịp thời tham vấn Thái Lan và các nước ASEAN về việc ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về tình hình bạo lực vừa qua ở Thái Lan. Trên cơ sở phản hồi của các nước thành viên ASEAN, việc nhiều nước ASEAN đã bày tỏ quan điểm riêng và diễn biến tình hình Thái Lan, Việt Nam thấy chưa cần ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về tình hình Thái Lan vào thời điểm hiện nay. Qua tham khảo, các nước ASEAN không tán thành việc triệu tập một Hội nghị Cấp cao ASEAN đặc biệt về tình hình Thái Lan".

 

                                                                               Theo CAND

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục