Một cuộc xuống đường của

Một cuộc xuống đường của "áo vàng"

Quân đội Thái Lan đã cam kết ra tay chống những người biểu tình phản đối chính phủ nếu họ mở rộng biểu tình, trong bối cảnh “áo vàng” ra tối hậu thư cho chính phủ giải quyết khủng hoảng trong một tuần và “áo hồng”, “áo không màu” cũng lên tiếng

 
Hôm qua, quân đội Thái Lan đã cam kết sẽ ra tay chống những người biểu tình phản đối chính phủ, nếu họ xúc tiến với ý định mở rộng các cuộc biểu tình đến khu thương mại chính của thủ đô Bangkok.

Phát ngôn viên của quân đội Thái Lan, ông Sansern Kaewkamnerd cho hay nhiều chốt kiểm soát đã được dựng lên trên khắp thủ đô Bangkok, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn thêm nhiều người chống chính phủ đến được địa điểm một cuộc tuần hành đông đảo, nơi hàng nghìn người “áo đỏ” tụ tập, buộc các cửa hiệu sang trọng và khu giải trí ở trung tâm Bangkok phải đóng cửa.

Hôm qua, thủ lĩnh “áo đỏ” đã kêu gọi những người ủng hộ kéo đến tham gia một “cuộc biểu tình vĩ đại” mà nhóm này dự kiến tiến hành vào ngày mai, 20/4.

Cùng ngày, trước vài nghìn người tụ tập tại Đại học Bangkok, phát ngôn viên của “áo vàng” - phe ủng hộ chính phủ và chống lại cựu Thủ tướng Thaksin, đã ra tối hậu thư cho chính phủ chấm dứt cuộc biểu tình của phe “áo đỏ” trong 7 ngày. Nhóm này dọa sẽ có hành động để bảo vệ hòa bình và Hoàng gia, nếu khủng hoảng tiếp tục kéo dài.

Cùng lúc, một cuộc biểu tình của phe gọi là “áo không màu” tại Đài Chiến thắng ở Bangkok kêu gọi nên trở lại với các sinh hoạt bình thường.

Phe “áo đỏ” thuộc Mặt trận thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) là những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin đang sống lưu vong. Những cuộc biểu tình của phe này đã gây gián đoạn cho hầu hết mọi sinh hoạt tại trung tâm thủ đô Bangkok từ tuần trước. Họ cho rằng Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã được đưa lên nắm quyền bất hợp pháp, và đòi mở các cuộc bầu cử mới.

“Áo vàng” thuộc phong trào Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), được coi là lực lượng thân chính phủ. Trong năm 2006, phe “áo vàng” đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình khổng lồ phản đối chính phủ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra, dẫn đến cuộc đảo chính không đổ máu do quân đội thực hiện, lật đổ ông Thaksin. Cũng chính phe này, hai năm sau đó, đã tiếp tục xuống đường gây sức ép, thậm chí phong tỏa sân bay Bangkok, buộc chính phủ thân Thaksin phải từ chức và đưa tới việc Quốc hội Thái Lan chỉ định ông Abhisit Vejjajiva làm thủ tướng.

Trong thời gian gần đây, còn xuất hiện phe gọi là “áo hồng”, được coi là một tập hợp của các doanh nhân, tiểu thương, công chức một số ngành như du lịch. Bên cạnh đó, còn có nhóm không mầu” mà báo chí Thái Lan coi đó là đại diện cho các tổ chức thuộc xã hội dân sự.

 

                                                                          Theo DanTri

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục