Ngày 18-4, trong Hội nghị giải trừ vũ khí hạt nhân tại Teheran, Iran-quốc gia tổ chức hội nghị, đã có những công kích mạnh mẽ nhằm vào “chính sách hạt nhân hai mặt” của Washington. Mỹ đã công bố chính sách hạt nhân hồi đầu tháng. Trong đó đặt ra những điều kiện để LHQ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng nhấn mạnh các điều kiện này không áp dụng đối với Iran hoặc CHDCND Triều Tiên.

 

Phương tiện truyền thông Iran đưa tin, phái viên từ 60 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế và phi chính phủ đã tới tham dự hội nghị (ảnh), với khẩu hiệu “Năng lượng hạt nhân cho tất cả. Vũ khí hạt nhân không cho ai”.

Hội nghị ở Teheran được tổ chức vào thời điểm này để đối trọng với hội nghị thượng đỉnh hạt nhân của Mỹ. Tổng thống Barack Obama được cho là đã dùng hội nghị thượng đỉnh vừa qua để gây áp lực thông qua các lệnh trừng phạt thứ 4 của Liên hiệp quốc đối với Tehran.

Tổng thống Ahmadinejad tuyên bố, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đặc biệt Mỹ, không nên là thành viên của cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Điều đó cũng sẽ bao gồm cả các cường quốc ủng hộ Iran mạnh mẽ nhất về vấn đề hạt nhân, Trung Quốc và Nga, mặc dù sự ủng hộ của họ trong thời gian gần đây đã dao động. Để thay thế cơ cấu giám sát hạt nhân hiện hành, nhà lãnh đạo Iran đề xuất thành lập một tổ chức quốc tế “độc lập” để giám sát quá trình giải trừ quân bị hạt nhân và phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Ahmadinejad đã kêu gọi xem xét lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), nói rằng các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân cần rà soát lại hiệp ước. Ông Ahmadinejad cho rằng, Mỹ và các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ cản trở “cam kết chính đáng” trên.

Tại hội nghị, đoàn đại biểu của Syria, Lebanon và Iraq lên tiếng ủng hộ các hoạt động hạt nhân của Iran, phản đối các lệnh trừng phạt áp đặt lên Teheran. Hội nghị cũng kêu gọi Israel, nước đồng minh của Mỹ, tham gia hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Israel được cho là quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân duy nhất ở Trung Đông. Nhưng nước này không xác nhận, cũng không phủ nhận sự tồn tại của nó.

Cùng ngày, báo New York Times cho biết, vào tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã gửi một bản ghi nhớ mật, cảnh báo Nhà Trắng họ không có một chính sách hữu hiệu để đối phó với nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran. Bản ghi nhớ mật còn bao gồm một chiến dịch quân sự bí mật chống Iran nếu các biện pháp trừng phạt quốc tế không thể buộc Teheran thay đổi.

Theo báo trên, Bộ trưởng Gates đã viết trong bản ghi nhớ nhiều quan ngại của mình, trong đó có kịch bản mà được đánh giá nhiều khả năng xảy ra nhất. Đó là Iran sẽ lắp ráp được tất cả những bộ phận chính cần thiết song chưa chế tạo một vũ khí hạt nhân hoàn chỉnh. Trong trường hợp này, Iran có thể vẫn là nước tham gia Hiệp ước NPT, nhưng đã trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân “ảo”.

 

                                                                                   Theo SGGP

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục