Một đám mây tro bụi mới từ núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland đang tiến về phía nước Anh. Các chuyến bay tại phần lớn châu Âu được nối lại với số lượng hạn chế trong ngày 20-4 sau khi bộ trưởng giao thông các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) đồng ý nới lỏng lệnh hạn chế bay trên không phận châu lục này. Tiếp đó, Cơ quan Điều phối chuyến bay Eurocontrol dự báo rằng các giao thông hàng không qua châu Âu này sẽ trở lại bình thường trong ngày 22-4.

Trước mắt,  theo hãng tin AFP, nhà chức trách ở Thụy Điển, Croatia, Hungary, Cộng hòa Czech thông báo các chuyến bay được nối lại trong ngày 20-4. Cùng ngày, các nước Romania, Bulgaria, Thụy Sĩ, Hà Lan, Thụy Điển, Ý quyết định mở cửa không phận.


Trong khi đó, theo hãng tin AP, một số chuyến bay đã được nối lại tại các sân bay ở Paris (Pháp). Tại Đức, hãng hàng không Lufthansa  có kế hoạch thực hiện 200 chuyến bay trong ngày 20-4, ít hơn 15% so với kế hoạch thông thường.

Hãng hàng không KLM (Hà Lan) cho biết sẽ thực hiện các chuyến bay ra vào Amsterdam trong ngày 20-4 sau khi 3 chuyến bay chở 800 hành khách của họ cất cánh từ sân bay Schiphol một ngày trước đó.


Một hành khách vui mừng sau chuyến bay từ Mallorca (Tây Ban Nha) đến Stuttgart (Đức) hôm 20-4. Ảnh: EPA


Một số chuyến bay từ châu Á đến Nam Âu đã được nối lại trong ngày 20-4. Dù vậy, các sân bay và hãng hàng không châu Á vẫn còn thận trọng khi hầu hết chuyến bay đến châu Âu và ngược lại vẫn bị hủy.


Sự lạc quan về việc các sân bay mở cửa lại chùn xuống phần nào sau khi nhà chức trách hàng không Anh hôm 20-4 cho biết “sự phun trào của núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland đã mạnh trở lại và một đám mây tro bụi mới đang phát tán về phía Nam và Đông, hướng đến nước Anh”.

Các sân bay lớn ở London vẫn bị đóng cửa vào ngày 20-4 trong lúc hãng hàng không British Airways (Anh) thông báo hủy mọi chuyến bay ngắn. Dù vậy, tại Scotland, các chuyến bay nội địa được nối lại hạn chế.


Bên cạnh đó, đám mây tro bụi xuất phát từ núi lửa ở Iceland đã đến bờ biển phía Đông Canada nhưng dự kiến sẽ không lan rộng nhiều ở Bắc Mỹ. Chính phủ Canada hy vọng đám mây tro bụi này sẽ không ảnh hưởng gì đến giao thông hàng không ở nước này.

                                                                             Theo Báo NLĐ


Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục