Phó Thủ tướng Suthep Thaungsuban.

Phó Thủ tướng Suthep Thaungsuban.

Ngày 11/5, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva yêu cầu những người "áo đỏ" ủng hộ Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) phải rời khỏi vị trí biểu tình ở trung tâm thủ đô Bangkok trong ngày 12/5.


Trong khi đó, ông Nathawut Saikua, một thủ lĩnh của UDD, tuyên bố phe "áo đỏ" sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban ra trình diện cảnh sát và bị kết tội ra lệnh đàn áp những người biểu tình ngày 10/4.

Sau cuộc họp với các thủ lĩnh của UDD chiều 11/5, ông Nathawut Saikua nói Phó Thủ tướng Suthep đến Cục Điều tra đặc biệt (DSI) sáng cùng ngày có thể chỉ để thanh sát. UDD cho rằng đây là một "trò diễn" của DSI và ông Suthep, vì vậy phe "áo đỏ" chưa chấm dứt biểu tình.

Trước đó, UDD tuyên bố họ sẽ chỉ kết thúc biểu tình khi ông Suthep “đầu thú” trước cơ quan trấn áp tội phạm của cảnh sát.

Cùng ngày, người phát ngôn của đảng Dân chủ Buranaj Samutharaks nói thời điểm tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14/11 theo lộ trình hòa giải có thể sẽ bị trì hoãn nếu những người "áo đỏ" tiếp tục tìm lý do để không chấm dứt biểu tình tại Ratchaprasong.

Sau cuộc họp của các nghị sỹ đảng Dân chủ để đánh giá tình hình, ông Buranaj nói: “Thời gian không còn nhiều, vì thế những người áo đỏ cần nhanh chóng chứng tỏ rằng họ có thái độ chân thành đối với lộ trình hòa giải do Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đưa ra từ ngày 3/5."

Trong khi đó, Hãng thông tấn Thái Lan dẫn lời ông Vachara Kannikar, phó phát ngôn viên của Chính phủ Thái Lan cho biết trong cuộc họp hàng tuần ngày 11/5, Nội các Thái Lan đã nhất trí chi 10 triệu baht (tương đương 309.220 USD) từ ngân sách năm tài chính 2010 cho hoạt động của Ủy ban phát triển kinh tế xã hội quốc gia (NESDB), một cơ quan tư vấn của chính phủ nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội.

Một ủy ban, với thành phần không phải là các quan chức chính phủ, sẽ được thành lập để giải quyết việc trên./.

                                                                               Theo TTXVN

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục