Những diễn biến hiện nay khiến dư luận cho rằng, nhiều khả năng chính phủ Thái Lan sẽ ban hành lệnh giới nghiêm để đảm bảo an ninh cho Bangkok, cũng như những thành phố lân cận.

 

Thủ đô Bangkok vẫn căng thẳng sau tuyên bố cứng rắn của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tối 15/5. Tối 15/5, lần đầu tiên xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia kể từ ngày 13/5, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tuyên bố, đang cố gắng bình thường hóa tình hình ở thủ đô với mức thiệt hại ít nhất. Ông Abhisit Vejjajiva nhấn mạnh, những gì chính phủ và các cơ quan an ninh đang làm là cần thiết và là cách duy nhất để chấm dứt cuộc biểu tình hiện nay.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho rằng, không thể cho phép một nhóm người vũ trang muốn lật đổ chính phủ chỉ vì họ bất mãn… "Chính phủ không thể cho phép cư dân Bangkok tiếp tục trở thành các con tin của nhóm người vi phạm pháp luật và các nhóm vũ trang bất hợp pháp", Thủ tướng Abhisit nhấn mạnh.

Tính đến trưa 16/5, số người chết đã lên tới con số 24 và hơn 210 người khác bị thương. Những diễn biến hiện nay khiến dư luận cho rằng, nhiều khả năng chính phủ Thái Lan sẽ ban hành lệnh giới nghiêm để đảm bảo an ninh cho Bangkok, cũng như những thành phố lân cận.

Cuộc biểu tình của những người ủng hộ Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đang khiến cho bầu không khí chính trị tại Bangkok trở nên căng thẳng và chưa có hướng giải quyết cụ thể.

Quân đội và người biểu tình UDD.

Việc thiết lập "vùng bắn đạn thật" tại Bangkok cho thấy quyết tâm của chính phủ trong việc giải tán cuộc biểu tình diễn ra hơn 2 tháng nay (từ 12/3). Theo phát ngôn viên của quân đội, Đại tá Sansern Kaewkamnerd cho biết, đến cuối ngày 16/5, chính phủ sẽ quyết định có áp dụng tình trạng thiết quân luật tại thủ đô Bangkok hay không.

Đại tá Sansern Kaewkamnerd cũng cho biết, quân đội đã có kế hoạch giải phóng hoàn toàn khu vực Ratchaprasong nếu cuộc biểu tình không chấm dứt. Đại tá Sansern Kaewkamnerd cũng nhận định, số người biểu tình áo đỏ chiếm đóng khu vực Ratchaprasong đã giảm từ 10.000 người xuống còn khoảng 5.000 người.

Sáng 16/5 vẫn có hàng trăm người tập trung tại đường Rama 4, con đường vốn thường xuyên tắc nghẽn, quận Klong Toey, dùng xe tải để làm sân khấu tạm và tiếp tục diễn thuyết. Tuy nhiên, giới bình luận lại cảnh báo, những rạn nứt xuất hiện trong hàng ngũ của phe áo đỏ sẽ tạo điều kiện để chính phủ sớm giải quyết cuộc biểu tình hiện nay.

Thêm vào đó là tình hình sức khỏe của tướng Khattiya Sawadipol, biệt danh Seh Daeng, một thủ lĩnh UDD (bị bắn vào đầu tối 13/5 khi đang trả lời phỏng vấn phóng viên tờ New York Times) đang phát triển theo chiều hướng xấu - ông ta có thể chết bất cứ lúc nào, bác sỹ điều trị cho biết. Theo hãng tin AFP, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từng tố cáo tướng Khattiya Sawadipol đã cố tình kéo dài cuộc biểu tình.

Nhưng cho tới nay, một số thủ lĩnh của phe áo đỏ như Kwanchai Praipana, Nattawut Saikua vẫn tuyên bố rất hùng hồn: chiến đấu cho tới khi chính phủ thừa nhận trách nhiệm. Thủ lĩnh phe áo đỏ Jatuporn Prompan tuyên bố với hãng tin AFP rằng, tình hình hiện nay gần giống với một cuộc nội chiến và không dám chắc cuộc xung đột này sẽ chấm dứt như thế nào.

Ông Jatuporn Prompan cũng bày tỏ mong muốn Quốc vương Thái Lan tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Thông tin của hãng Reuters được dư luận đặc biệt quan tâm - một số lãnh đạo phe áo đỏ, trong đó có cả Chủ tịch phong trào UDD đã biến mất mấy ngày nay. Giới truyền thông cho rằng, phe áo đỏ đang cố thủ ở Ratchaprapong để chờ tiếp viện bởi UDD đã liên hệ với các thủ lĩnh ở các tỉnh và họ đang gửi thêm người tới giúp.

Ngày 16/5, đại diện chính phủ cho biết, sẽ đưa nhân viên của Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức trung lập khác vào khu lán trại của phe áo đỏ để sơ tán người già, phụ nữ và trẻ em. Toà án quận Pathumwan, Bangkok vừa tuyên phạt 27 người biểu tình áo đỏ (bị bắt hôm 15/5) với mức án 6 tháng tù giam/người vì đã vi phạm luật khẩn cấp được áp đặt tại thủ đô.

Trong một động thái hữu quan, chính phủ đã phong tỏa hơn 50.000 trang web và nguồn tin internet trên mạng. Bộ Thông tin và Công nghệ cũng đang yêu cầu chính phủ chi 50 triệu baht (khoảng 1 triệu Ruro) cho năm 2011 để kiểm soát và phong tỏa không gian mạng Internet

 

                                                                                        Theo CAND

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục