Ngày 22-5, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cam kết tổ chức cuộc điều tra độc lập về tất cả các sự kiện liên quan tới cuộc biểu tình của phe áo đỏ trong 2 tháng qua, khiến ít nhất 85 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương.
Ông Abhisit cũng tuyên bố sẽ hàn gắn chia rẽ tại quốc gia này bằng cách kêu gọi tất cả các nhóm hợp tác với nhau. Ông khẳng định, người Thái nên cùng nhau hợp tác để khôi phục đất nước và hàn gắn vết thương tinh thần sau các cuộc bạo động tại thủ đô Bangkok và các tỉnh khác. Theo Thủ tướng Thái Lan, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là trấn an các nạn nhân trong các vụ bạo loạn, phá hoại và hành động khủng bố.
Dọn dẹp thủ đô Bangkok sau vụ xung đột. |
Trong khi đó, Suporn Atthawong, một trong những lãnh đạo của UDD, đã gửi thư cho cảnh sát, khẳng định ông sẽ đầu hàng chỉ sau khi lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. Ông Suporn cho rằng việc tuyên bố lệnh khẩn cấp là không hợp pháp.
Một tòa án ở Thái Lan ngày 22-5 đã bác đơn xin bảo lãnh tại ngoại đối với 114 người biểu tình chống chính phủ đang đối mặt với những cáo buộc về tội danh khủng bố. Hãng Thông tấn Thái Lan (TNA) cho biết, điều đáng quan ngại là những nghi can này có thể gây ra làn sóng bạo lực mới.
Cùng ngày, Chính phủ Thái Lan cho biết đang xúc tiến kế hoạch khôi phục lại ngành du lịch, một trong những mũi nhọn kinh tế của nước này. Kế hoạch sẽ hướng tới việc chào mời khách du lịch tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Công và các nước ASEAN.
Trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình biến thành xung đột kéo dài hơn 2 tháng qua tại Thái Lan, đã có khoảng 16 quốc gia khuyến cáo công dân của mình không nên đến Thái Lan du lịch.
Theo SGGP