Chuyên gia Nga (trái) và công nhân Iran tại nhà máy điện Bushehr
Iran và Nga đang vướng vào một cuộc tranh cãi hiếm hoi nhưng rất dữ dội về việc Moscow ủng hộ dự thảo nghị quyết của LHQ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào chương trình hạt nhân của Tehran.
Theo Reuters, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp hôm 26.5, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad chỉ trích Nga khuất phục trước áp lực của Mỹ về các cấm vận mới chống Iran và cảnh báo Tổng thống Dmitry Medvedev nên thận trọng hơn. “Nếu tôi là Tổng thống Nga, tôi sẽ hành động thận trọng hơn và suy nghĩ nhiều hơn khi đưa ra những quyết định về các vấn đề liên quan đến một nước lớn và mạnh (Iran)”. Ông Ahmadinejad tuyên bố sự ủng hộ của Nga dành cho Mỹ là không thể chấp nhận và Moscow nên suy nghĩ lại nếu không muốn bị Tehran xem là kẻ thù.
Đáp lại, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Điện Kremlin Sergei Prikhodko đã yêu cầu ông Ahmadinejad nên hạn chế kiểu “mỵ dân chính trị”. AP thì dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói hôm qua: “Ông Ahmadinejad đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình”.
Theo giới phân tích, đây là cuộc cãi vã nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong nhiều năm nay. Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết các lãnh đạo Nga đã nhiều lần “phát cáu” khi cố gắng thuyết phục giới chức Iran giải quyết cuộc tranh cãi về hạt nhân. Ông Lavrov nói sau những nỗ lực của Nga thì “phản ứng của Iran thật gây thất vọng”.
Kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, trao đổi thương mại giữa Nga và Iran đã tăng không ngừng, lên đến 3 tỉ USD vào năm ngoái. Nga đã ký thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran và bán hàng tỉ USD vũ khí cho Tehran. Nhưng cuộc tranh cãi mới nhất có thể ảnh hưởng đến việc khởi động lò phản ứng hạt nhân do Nga xây dựng tại Nhà máy điện Bushehr vào tháng 8 và Tehran cũng khó nhận được các hệ thống tên lửa phòng không S-300 đặt mua từ Moscow.
Theo Báo Thanhnien