Tuần dương hạm gắn tên lửa Varyag sẽ dẫn đầu Hạm đội Thái Bình Dương của Nga lên đường thăm Mỹ ngày mai.

 

Tàu tuần dương Varyag và trực thăng chống tàu ngầm Kamov Ka-27. Ảnh: RIA Novosti.

Người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đưa ra thông báo này hôm nay. Varyag là một tàu tuần dương được trang bị hệ thống tên lửa đa năng có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển và đất liền.

Các tàu tới thăm Mỹ - bao gồm cả tàu cứu hộ Fotiy Krylov và tàu chở dầu Butoma – sẽ cập cảng tại thành phố San Francisco của Mỹ trong hành trình kéo dài một tháng.

“Trong chuyến thăm San Francisco các thủy thủ Nga sẽ tìm hiểu thành phố và lịch sử của nó. Người dân San Francisco sẽ được thăm tàu, gặp gỡ thủy thủ và xem dàn nhạc của hạm đội Thái Bình Dương biểu diễn”, RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn cho biết.

Varyag thuộc lớp tàu tuần dương mang tên lửa Slava. Lớp tàu này có khả năng chống tàu ngầm và máy bay. Chúng được trang bị tên lửa SS-N-12 Sandbox có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. 16 quả tên lửa SS-N-12 Sandbox trên tàu Varyag được xếp theo cặp ở hai bên sườn – mỗi bên 8 quả - khiến nó có diện mạo khá đặc trưng.

Các chuyên gia quân sự của NATO gọi tuần dương hạm lớp Slava là “sát thủ của hàng không mẫu hạm” vì nó có thể phóng những quả đạn có khối lượng 1.000 kg hoặc hoặc đầu đạn hạt nhân chiến lược trong phạm vi hơn 555 km.

Vào tháng 4/2009 tuần dương hạm Varyag dẫn đầu 21 tàu hải quân nước ngoài tham gia diễu binh nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập hải quân Trung Quốc ở bờ biển thuộc thành phố Thanh Đảo. Tháng 10 năm ngoái Varyag đã thăm Singapore.

 

                                                                           Theo VnExpress

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục