Nhiều hòn đảo có độ cao thấp ở vùng Thái Bình Dương đang cao dần lên chứ không phải bị chìm xuống – kết quả nghiên cứu địa lý vừa được được công bố trên tạp chí khoa học New Scientist khẳng định.


Đảo Kiribati trên Thái Bình Dương bị cho nạn nhân của mực nước biển tăng
 

Đảo thấp Tuvalu cũng là một trong các quốc đảo tại Thái Bình Dương đang sợ bị biến mất do tình trạng thay đổi khí hậu

Trong thời gian gần đây, cư dân trên nhiều đảo thấp ở Thái Bình Dương lo sợ rằng mảnh đất của họ sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ do mực nước biển dâng lên. Nhưng kết quả nghiên cứu được thực hiện trên 27 hòn đảo trong vòng 60 năm qua cho thấy hầu hết các đảo vẫn ổn định và thậm chí một số đảo còn cao lên và rộng ra.

Bằng việc sử dụng các tấm hình chụp và ảnh gửi về từ vệ tinh, các nhà địa chất học kết luận 80% các đảo vẫn không thay đổi, và có đảo còn to hơn trước. Các nhà nghiên cứu nói đây là do tác động của việc các mảnh vụn san hô và các lớp trầm tích đọng lại năm này qua năm khác, và do đất lầy dần khô lại.

Các đảo Tuvalu, Kiribaty và Liên bang Micronesia nằm trong số các đảo đang nhô lên do các mảnh vụn san hô và trầm tích đọng lại.

Trợ lý giáo sư Paul Kench từ trường đại học Auckland tham gia tiến hành nghiên cứu và nói các đảo không bị đe dọa bởi nguy cơ biến mất ngay lập tức. “Những dự đoán u ám về các quốc gia này là không chính xác”, ông nói.

"Nay chúng tôi có bằng chứng cho thấy lớp đất nền của các đảo này sẽ vẫn còn đó trong vòng 100 năm nữa. Cho nên họ không cần phải rời bỏ đất nước mình."

Tuy nhiên, người ta vẫn không rõ là nhiều đảo trong số này có còn là nơi cư trú cho con người được nữa không. Tuy các đảo này có thể sẽ không bị các lớp sóng biển nhấn chìm trong thời gian tới đây, nhưng điều đó không có nghĩa chúng vẫn là nơi có thể sinh sống được về mặt dài hạn.

                                                                                            Theo Dantri

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục