Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates hôm qua cho hay các thông tin tình báo cho thấy Iran rất có thể có khả năng tấn công châu Âu bằng “hàng chục và thậm chí hàng trăm” tên lửa, khiến chính quyền Obama phải quyết định triển khai hệ thống phòng thủ ở khu vực này.

 

 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates

Viện dẫn các đe doạ tên lửa ngày càng lớn của Iran, hồi tháng 9 năm ngoái, Mỹ đã công bố kế hoạch kết hợp hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất và trên biển trong và quanh các đồng minh NATO tại châu Âu và những kế hoạch này được triển khai theo “hướng thích ứng dần dần”.

 

“Một trong những nhân tố tình báo khiến chúng tôi đi đến quyết định về cách tiếp cận thích ứng dần dần là phát hiện: nếu Iran có thể phóng được tên lửa tấn công châu Âu, thì cuộc tấn công đó không chỉ là một hoặc hai tên lửa…mà là hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm”, ông Gates cho biết tại một phiên điều trần trước quốc hội.

 

Ông Gates tự tin cho rằng việc triển khai các tên lửa đánh chặn tiên tiến sẽ “cho chúng ta khả năng bảo vệ quân đội, căn cứ, các cơ sở của chúng ta và cả các đồng minh của chúng ta ở châu Âu”.

 

Ông Gates cũng cho rằng các hệ thống tên lửa đánh chặn này phải được hoàn thiện vào khoảng năm 2020, không chỉ vì mối đe doạ tên lửa từ Iran, Triều Tiên mà “tới năm 2020 chúng ta sẽ còn thấy mối đe doạ từ các nước khác nữa, đặc biệt là nếu chúng ta không ngăn cản được Iran phát triển vũ khí hạt nhân”.

 

Người Nga “ghét”

 

Trước đó, cũng trong buổi điều trần, ông Gates đã tìm cách xoa dịu mối lo ngại của Nga về cách tiếp cận mới của Mỹ về phòng thủ tên lửa tại châu Âu, hạ thấp khả năng đối phó của các hệ thống này đối với một cuộc tấn công quy mô của Nga.

 

“Hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng tôi không có khả năng chống lại kho vũ khí lớn, tối tân của Liên bang Nga. Vì vậy, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không và sẽ không ảnh hưởng tới khả năng phòng thủ chiến lược của Nga”, ông Gates cho hay.

 

“Người Nga biết hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng ta được thiết kế để đánh chặn một số giới hạn các tên lửa đạn đạo của các nước như Iran hay Triều Tiên”.

 

Tuy nhiên, chính quyền Obama cũng loại bỏ khả năng Nga tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa cùng với Mỹ.

 

Ông Gates cho hay: “Không có sự “gặp gỡ” trong suy nghĩ về vấn đề phòng thủ tên lửa. Người Nga ghét nó. Họ đã ghét nó từ cuối những năm 1960. Họ sẽ luôn luôn ghét, hầu như bởi chúng ta sẽ xây dựng hệ thống này còn họ sẽ không”.

 

Các cơ quan tình báo Mỹ từ lâu đã cảnh báo về mối đe doạ tên lửa ngày càng lớn của Iran và cho rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nên được “phủ” khắp châu Âu cho tới năm 2018.

 

Nỗ lực tốn kém nhiều tỷ đô la Mỹ đã được thiết kế nhằm ngăn chặn tên lửa của Iran, những tên lửa mà giới chức Mỹ cho rằng có thể mang đầu đạn hạt nhân, sinh học hoặc hoá học.

 

Theo ước tính của Mỹ, Iran có khả năng sản xuất đủ nhiên liệu cấp độ bom cho một đơn vị vũ khí nguyên tử trong vòng chỉ một năm nữa. Tuy nhiên họ có thể cần đến 3-5 năm để triển khai một quả bom nguyên tử “có thể dùng được”.

 

 

 

                                                                                 Theo DanTri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục