Trung Quốc cho biết sẽ để tỷ giá NDT được linh hoạt hơn

Trung Quốc cho biết sẽ để tỷ giá NDT được linh hoạt hơn

Trung Quốc tuyên bố sẽ chấm dứt chế độ kìm giá nhân dân tệ nhưng khẳng định đây không phải là chuyện một sớm một chiều.

Ngân hàng Trung Quốc hôm qua cho hay sẽ giữ tỷ giá nhân dân tệ (NDT) ở mức ổn định, và chính quyền trung ương vẫn phải duy trì sự quản lý để ngăn chặn tình trạng lên xuống bất thường của đồng tiền này. Theo Bloomberg, đây là dấu hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Bắc Kinh vẫn giữ nguyên thái độ quản lý chặt chẽ NDT và sẽ không để nó tăng giá nhanh chóng.

Trước đó một ngày, cũng chính ngân hàng Trung Quốc tuyên bố sẽ bắt đầu nới bớt gọng kìm quản lý đồng tiền này, khiến giới quan sát nhận định đây là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đã sẵn sàng hủy bỏ động thái kìm giữ NDT trong suốt 23 tháng qua. Tuy nhiên, trong một thông cáo giải thích về việc thực hiện cải cách đồng tiền, cơ quan nói trên vẫn dứt khoát bác bỏ sự điều chỉnh tỷ giá một lần, lặp lại rằng sẽ vẫn không có chuyện nâng giá mạnh NDT và khẳng định hiện giá của NDT vẫn không khác xa so với thực tế. Biên độ tăng giảm giá trị hằng ngày của NDT sẽ vẫn giữ ở mức 0,5%.

Dư luận đang theo dõi tỷ giá tham khảo mà ngân hàng Trung Quốc đưa ra vào hôm nay để xem giá trị NDT sẽ được “linh hoạt” đến đâu. Từ lâu, thị trường thế giới mỏi mòn chờ đợi Trung Quốc dỡ bỏ việc kìm giá NDT đối với USD. Thế nhưng, động thái mới của nước này dù sao cũng khiến dư luận hơi ngỡ ngàng, vì trước tuyên bố hôm thứ bảy, giới chức cấp cao tại Bắc Kinh vẫn một mực tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước bất cứ sức ép nào để cho phép NDT được định giá linh hoạt hơn. Truyền thông Trung Quốc vẫn chưa thông tin chính thức về chính sách mới của Bắc Kinh, chỉ đơn giản là đăng tải lại thông cáo trên website của ngân hàng trung ương. Trong gần 2 năm qua, Chính phủ Trung Quốc đã kìm giá NDT ở mức 6,83 so với USD kể từ tháng 7.2008. Điều này góp phần gây ra bất đồng sâu sắc giữa Bắc Kinh và Washington cũng như các đối tác khác vì các bên cho rằng Trung Quốc tạo lợi thế không công bằng cho các nhà xuất khẩu của mình.

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh tuyên bố trên của ngân hàng Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay đây là một bước đi mang tính xây dựng của phía đối tác Trung Quốc, trong khi Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn đánh giá động thái trên là một sự phát triển rất đáng được hoan nghênh. Còn EU nhận xét rằng bước đi của Trung Quốc sẽ mang lợi ích thiết thực đồng thời cho nền kinh tế trong nước và nền kinh tế thế giới. Dù từ tuyên bố đến thực tế còn một quãng đường dài nhưng động thái mới của Trung Quốc cũng phần nào giúp nước này thoát khỏi sức ép quốc tế tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra từ 26 - 27.6 tại Toronto, Canada.

                                                                         Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục