Thành phố Lahore của Pakistan hiện ở trong tình trạng khẩn cấp sau hai vụ đánh bom ở ngôi đền Hồi giáo Data Darbar vào đêm 1-7. Vụ nổ xảy ra khi hàng ngàn tín đồ đang tham quan đền thờ, khiến ít nhất 42 người thiệt mạng và 175 người bị thương. Đây là cuộc tấn công ngôi đền gây thiệt hại nặng nề nhất kể từ năm 2001.

 
Đền thờ Data Darbar là nơi lưu giữ di hài của vị thánh theo giáo phái Sufi ở Persia là Abul Hassan Ali Hajweri, đồng thời đón hàng trăm ngàn người thuộc dòng Sunni lẫn dòng Shiite hằng năm. Theo đài BBC, trước tiên, kẻ đánh bom làm nổ khu nhà dưới, nơi mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị cầu nguyện. Trong khi người dân tháo chạy, kẻ thứ hai đánh bom tầng trên. Các quan chức cho rằng những kẻ đánh bom đã trộn thuốc nổ với vòng bi nhằm tăng khả năng sát thương.
 

Hãng tin AFP cho hay các quan chức địa phương đã phát hiện ra đầu của 2 kẻ đánh bom liều chết và nỗ lực tìm hiểu cách thức chúng xâm nhập vào nơi vốn được canh phòng cẩn mật. Thủ tướng Syed Yousuf Raza Gilani lên án vụ tấn công: “Những kẻ tấn công đã không hề cân nhắc đến bất kỳ tôn giáo, đức tin hay tín ngưỡng nào. Chúng không tôn trọng các giá trị nhân đạo và cũng không quan tâm đến cuộc sống của con người.”

 

 

 

                                                                                         Theo NLĐ

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục