Một tàu viện trợ cho Dải Gaza, có sự kiểm soát của hải quân Israel, đang tiến vào cảng Ashdod của Israel hôm 5-6-2010.
Đáp trả lời cảnh báo Ankara sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel nếu nước này không chịu xin lỗi về vụ tấn công đoàn tàu chở hàng viện trợ quốc tế tới Dải Gaza, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố họ không có ý định xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức Latvia ngày 5-7, ông Lieberman nói: “Đã có sự thay đổi sâu sắc trong chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ những thay đổi nội bộ. Chúng tôi cho rằng quan điểm đó là một sai lầm”.
Quan hệ Israel - Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên đóng băng sau khi đặc công Israel tấn công đoàn tàu chở hàng viện trợ quốc tế tới Dải Gaza khiến 9 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Không chỉ triệu hồi đại sứ tại Israel, Thổ Nhĩ Kỳ còn hủy diễn tập quân sự chung và đóng cửa không phận đối với mọi chuyến bay quân sự của Israel.
Trong một nỗ lực nhằm tìm lối ra cho cuộc tranh cãi ngoại giao này, tuần trước Bộ trưởng Thương mại-công nghiệp và lao động Israel Benjamin Ben-Eliezer đã gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ở Bỉ để bàn thảo về tình hình.
Trong bài phát biểu tại một ủy ban của quốc hội ngày 5-7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã mô tả cuộc gặp này là “sai lầm”.
Theo Báo Tuoitre