Một cựu phát ngôn viên Cục Tình báo nước ngoài Nga nói: Trao đổi là cách tuyệt diệu để thoát ra khỏi một tình huống rất phức tạp

Mỹ và Nga đang thương lượng một cuộc trao đổi, trong đó 10 nghi can gián điệp Nga bị bắt cuối tháng 6 vừa qua sẽ được thả, đổi lại phía Nga sẽ trả tự do cho Igor Sutyagin, nhà nghiên cứu vũ khí người Nga 45 tuổi, bị kết án năm 2004 vì tội làm gián điệp cho CIA. Đó là thông tin từ một giới chức Mỹ (không nêu tên) đăng trên báo Washington Post ngày 8-7.

 
Ngoài ra, giới chức này nói thêm, cuộc đàm phán giữa hai chính phủ đã khởi động vào tuần trước, ngay sau khi các nghi can gián điệp Nga bị bắt. Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti (Nga) cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị William Burns và đại sứ Nga ở Mỹ Sergei Kislyak đã thảo luận về xì-căng-đan gián điệp kể trên vào ngày 7-7 ở Washington. 
 
Nhà nghiên cứu Igor Sutyagin tại phiên tòa ngày 7-4-2004 ở Moscow. Ảnh: AP

Hơn nữa, theo hãng tin AP, ở Moscow, Anna Stavitskaya, luật sư bào chữa cho Sutyagin, nhấn mạnh rằng thân chủ của bà và các nghi can gián điệp Nga ở Mỹ sẽ được trao đổi. Một chi tiết đáng chú ý là ngày 5-7 vừa qua, Sutyagin đã được chuyển về nhà tù Lefortovo ở Moscow và thân nhân được phép vào thăm.
 
Báo Washington Post thuật lại lời luật sư Stavitskaya kể rằng Sutyagin được đưa vào một căn phòng đã có mặt mấy người Mỹ và một số sĩ quan Nga. Một sĩ quan người Nga nói: “Chúng tôi muốn trao đổi anh”.
 
Hãng tin AP nhận định cả Nga lẫn Mỹ đều không muốn xì-căng-đan gián điệp làm tổn hại mối quan hệ và cả hai bên đều muốn tránh một phiên tòa kéo dài có thể lộ ra thông tin nhạy cảm cho giới truyền thông toàn cầu.
 
Trong khi đó, các giới chức Nga và Mỹ từ chối bình luận về cuộc trao đổi trên. Tuy nhiên, Yury Kobaladze, cựu phát ngôn viên của Cục Tình báo nước ngoài Nga, nhận định trao đổi sẽ là một cách tuyệt diệu để thoát ra khỏi một tình huống rất phức tạp.
 
Còn anh của Igor Sutyagin là Dmitry Sutyagin kể rằng em trai anh nói cuộc trao đổi có khả năng xảy ra là ý tưởng của phía Mỹ. Anh quả quyết rằng người Mỹ đã đưa ra danh sách những người được trao đổi với các nghi can gián điệp bị bắt ở Mỹ gần đây. Em của anh có tên trong số này. Thêm vào đó, báo Kommersant ngày 8-7 cho biết trong danh sách có cả Sergei Skripal, cựu đại tá tình báo quân sự Nga, bị kết án 13 năm tù vì làm gián điệp cho Anh.
 
                                                                                   Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục