Một quy định mới có hiệu lực từ ngày 11-7 yêu cầu quan chức phải báo cáo tài sản của bản thân và người thân hằng năm

 
Chính phủ Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực chống tham nhũng thông qua một quy định mới vừa có hiệu lực từ ngày 11-7.  Quy định này yêu cầu các quan chức báo cáo thông tin về tình trạng hôn nhân, nơi ở của vợ (chồng) và con cái nếu họ ra nước ngoài, thu nhập cá nhân, nhà ở và các khoản đầu tư của gia đình.
 
Quan tham Văn Cường (giữa), cựu giám đốc Sở Tư pháp thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc,
vừa bị tử hình vì tội tham nhũng. Ảnh: THX
 
Theo Tân Hoa Xã, quy định mới định nghĩa “quan chức” là những lãnh đạo nắm giữ các chức vụ từ cấp huyện trở lên trong các cơ quan đảng, chính quyền, thể chế công, doanh nghiệp nhà nước... Bên cạnh đó, quy định mới cũng gia tăng số lượng danh mục nội dung mà các quan chức phải báo cáo từ 8 lên 14.
 
Theo nhật báo China Daily (Trung Quốc), những nội dung báo cáo mới gồm lương và phụ cấp của quan chức; thu nhập từ những nguồn khác; nhà ở thuộc sở hữu của thành viên gia đình, bao gồm vợ (chồng) và con cái; những khoản đầu tư của gia đình vào những công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán; những khoản đầu tư của gia đình vào những sản phẩm tài chính; công việc của vợ (chồng) và con cái ở trong hoặc ngoài nước.
 
Các quan chức phải báo cáo những thông tin trên hằng năm cho cơ quan tổ chức của các cấp ủy đảng. Các cơ quan tổ chức và kỷ luật cũng như công tố viên có thể kiểm tra những nội dung kê khai nói trên.
 
Những quan chức nào không báo cáo trung thực hoặc đúng thời hạn có thể đối mặt với nguy cơ bị kỷ luật hoặc sa thải. Quy định mới cũng yêu cầu tổ chức đảng các cấp tăng cường quản lý và giám sát các quan chức nhằm bảo đảm quy định này được thực hiện nghiêm túc.
 
Ông Nhiêm Kiến Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về hành chính và chống tham nhũng của Đại học Thanh Hoa, nhận định: “Đây là một bước phát triển mới của cơ chế chống tham nhũng ở Trung Quốc và nó cho thấy chính phủ rất quan tâm đến vấn đề này”.
 
Dù vậy, ông Chu Lợi Gia, một giáo sư về chống tham nhũng tại Học viện Hành chính Trung Quốc, cho rằng quy định mới vẫn chưa mang lại bước đột phá trong việc làm rõ tài sản của quan chức.
 
Ông đánh giá: “Sự minh bạch là cách tốt nhất để chống tham nhũng. Tiếc là quy định mới không yêu cầu việc công khai tài sản của quan chức”. Tương tự, bà Lâm Chiết, một giáo sư của Trường Đảng Trung Quốc, cho rằng hiệu quả thực tế của quy định mới vẫn còn hạn chế.
 
 
                                                                             Theo NLĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục