Đây là thắng lợi to lớn của Tổng thống Barack Obama và Đảng Dân chủ, thế nhưng nó bị phản đối kịch liệt

 

Tổng thống (TT) Barack Obama đã khởi đầu một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa Washington và thế giới tài chính khi ông đặt bút ký ban hành luật cải cách tài chính của nước Mỹ vào ngày 21-7. Theo báo The Washington Post, TT Mỹ tuyên bố ông hành động để bảo vệ người tiêu dùng bình thường và để kiềm chế Phố Wall vốn đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến bờ vực sụp đổ.

Tổng thống Barack Obama ký ban hành luật cải cách Phố Wall ngày 21-7. Ảnh: REUTERS
 
Trước 400 người ủng hộ, TT Obama khẳng định: “Trong nhiều năm, khu vực tài chính của chúng ta đã bị chi phối bởi các nguyên tắc lạc hậu. Chẳng bao lâu sau khi nhậm chức, tôi đã đề xuất một loạt cải cách để trao quyền cho người tiêu dùng và nhà đầu tư. Hôm nay, những cải cách đó sẽ trở thành luật của đất nước này”.
 
TT Mỹ tuyên bố chắc nịch: “Nhờ luật này, người dân Mỹ sẽ không bao giờ lại bị yêu cầu thanh toán hóa đơn vì các sai sót của Phố Wall”. Ông nói luật này bảo đảm mọi người đều phải tuân theo một bộ quy định giống nhau, để các công ty cạnh tranh về giá cả và chất lượng, không gian trá và lừa lọc. Luật này thắt chặt các nguyên tắc thế chấp và cho vay tiêu dùng, thành lập một cơ quan mới bảo vệ người tiêu dùng.  
 
Đài BBC nhấn mạnh luật này là thắng lợi to lớn của TT Obama và Đảng Dân chủ. Thế nhưng nó đã bị các nhà hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính phản đối kịch liệt. Họ cho rằng luật này không thể loại trừ khả năng xảy ra các cuộc giải cứu trong tương lai. Ngoài ra, nó có thể làm suy yếu tính cạnh tranh của các công ty Mỹ, dập tắt sự cách tân về tài chính và làm trầm trọng thêm tình trạng thất nghiệp.
 
Hơn nữa, hầu như mọi nghị sĩ Đảng Cộng hòa đều phản đối luật cải cách trên vì cho rằng các quy tắc mới của nó sẽ gây rắc rối cho các doanh nghiệp vốn đang cố gắng tạo việc làm. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, thủ lĩnh Đảng Cộng hòa tại thượng viện, nhận xét rằng luật này không chú trọng đến căn nguyên gây ra khủng hoảng mà nó muốn ngăn chặn. Theo ông, nó sẽ tạo ra tình trạng quan liêu mới dẫn đến nhiều hậu quả phiền toái cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.
 
 
                                                                                           Theo NLĐ

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục