Kết quả cuộc thăm dò mới nhất cho thấy số người Mỹ ủng hộ Tổng thống Barack Obama đang ở mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức.

 

 
Tổng thống Obama vừa ký thành luật các quy định cải tổ sâu rộng nhất trong ngành tài chính kể từ cuộc Đại suy thoái thập niên 1930.

Cuộc thăm dò của trường đại học Quinnipiac, phỏng vấn hơn 2.000 cử tri khắp nước, được công bố hôm qua cho thấy 44% người tán thành việc làm của Tổng thống Obama, giảm 4% kể từ tháng 5.

39% cử tri trả lời họ sẵn sàng bầu cho một ứng cử viên Cộng hòa không nêu tên, hơn là bầu cho ông Obama vào năm 2012. 48% trả lời ông Obama không xứng đáng được bầu lại.

Hơn một nửa số người được thăm dò không đồng ý cách xử lý của ông Obama về kinh tế, vụ dầu tràn ở vùng vịnh Mexico và di dân bất hợp pháp. 42% người được thăm dò nói rằng ông Obama khá hơn người tiền nhiệm Tổng thống George W. Bush, 32% không nghĩ như vậy.

Kết quả trên được công bố vào thời điểm khi mà luật lệ về cải tổ tài chính, triển hạn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và một dự luật khác để giảm thuế cho các cơ sở kinh doanh nhỏ là ba mục tiêu lớn về lập pháp mà Tổng thống và giới lãnh đạo đảng Dân chủ dồn nỗ lực để vận động thông qua trước khi quốc hội nghỉ họp trong thời gian dài vào mùa hè.

Trong khi đó, phe Cộng hòa tiếp tục tấn công Tổng thống Obama trên nhiều mặt trận và thách thức Nhà Trắng về mức chi tiêu gây thâm thủng cùng số nợ nần tăng cao.

Cùng ngày hôm qua, ông Obama đã ký thành luật các quy định cải tổ sâu rộng nhất trong ngành tài chính kể từ cuộc Đại suy thoái thập niên 1930. Tổng thống Mỹ nói rằng mục đích là nhằm ngăn ngừa những vấn đề xấu lại xảy ra giống những vấn đề đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính cách đây gần hai năm bằng cách bảo vệ người tiêu dùng khỏi các khoản phí bất công và các khoản tiền phạt từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính.

                                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục