Lần thứ hai trong vòng 3 năm, Trung Quốc bắn hạ một trong những vệ tinh đã hỏng bằng tên lửa, tạp chí Foreign Policy có trụ sở tại Mỹ cho biết trong số ra mới nhất.

Việc phá huỷ vệ tinh, được cho là diễn ra vào tháng 1 năm nay, cho thấy khả năng về tên lửa của Trung Quốc, tạp chí trên cho biết. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện chưa có bình luận gì về bản tin này.

Vụ phóng tên lửa trên diễn ra gần như đồng thời với vụ thử nghiệm thành công một tên lửa đánh chặn mà Trung Quốc thực hiện vào ngày 11/1.

Trang web Phoenix TV có trụ sở tại Hong Kong đưa tin, nếu vụ thử tên lửa chống vệ tinh được xác nhận, có khả năng nó liên quan tới thử nghiệm tên lửa đánh chặn, vốn diễn ra trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc tranh cãi giữa Bắc Kinh và Washington về thoả thuận bán vũ khí khổng lồ của Mỹ cho Đài Loan.

Trong thời gian thử nghiệm đánh chặn, các cơ quan Mỹ đã phát hiện được hai tên lửa được phóng từ hai địa điểm khác nhau từ Trung Quốc đại lục, chúng đâm vào nhau ngoài không gian, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói. Khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, vụ đánh chặn thử nghiệm mang bản chất phòng thủ chứ không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.

Nhiều học giả quân sự tin rằng động thái trên của Trung Quốc là nhằm vào hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot mà Đài Loan đang tìm cách mua của Mỹ vào thời điểm đó.

Cuộc thử nghiệm tên lửa chống tên lửa đầu tiên của Trung Quốc đã diễn ra thành công vào 11/1/2007, phá huỷ một vệ tinh không sử dụng nữa của nước này.

Bài báo của Foreign Policy không tiết lộ chi tiết nào khác về vụ tự xử vệ tinh hay phản hồi của chính phủ Mỹ.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc từng cảnh báo Washington dường như quyết tâm bao vây Trung Quốc bằng hệ thống chống tên lửa mà nước này chế tạo. Tuy nhiên, Peng Guangqian, một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh nói, vụ thử tên lửa bắn hạ vệ tinh mới không nhất thiết là có liên quan tới thoả thuận bán vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan.

"Đó là cuộc thử nghiệm lớn cần thời gian để chuẩn bị. Nếu được xác nhân, tôi cho rằng đó là một bước tiến hơn nữa với Trung Quốc trong việc tăng cường khả năng phòng thủ trong không gian". Ông Peng còn nói, đã từ lâu Trung Quốc ủng nguyên tắc phi quân sự trong vũ trụ, vấn đề mà Mỹ hiện vẫn giữ im lặng.

                                                                                             Theo Vnn

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục