Trung Quốc ngày hôm qua đã phủ nhận một đánh giá của Cơ quan năng lượng quốc tế cho rằng nước này đã vượt qua Mỹ, trở thành nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới. Trung Quốc gọi dữ liệu đưa ra là “không tin cậy”.

 

 

Một nhà máy điện tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

 

Tờ Financial TimesWall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), cho biết “ông lớn” của châu Á đã “ẵm”vị trí đầu bảng vào năm 2009 và điều này sớm hơn dự đoán.

 

Theo IEA, năm 2009 Trung Quốc tiêu thụ một lượng năng lượng từ các nguồn như than, năng lượng hạt nhân, khí đốt tự nhiên, thủy điện, tương đương với  2,252 tỷ tấn dầu. Con số này lớn hơn Mỹ 4%.

 

Tuy nhiên, một quan chức thuộc Cục năng lượng quốc gia Trung Quốc khẳng định thông tin này là sai.

 

“Dữ liệu của IEA về việc sử dụng năng lượng của Trung Quốc không tin cậy”, quan chức có tên Zhou Xian cho biết trên Tân Hoa xã.

 

Trong khi đó, tờ Financial Times dẫn lời nhà kinh tế trưởng IEA Fatih Birol cho hay, “năm 2000, Mỹ tiêu thụ năng lượng lớn gấp đôi Trung Quốc, nhưng giờ Trung Quốc đã tiêu thụ hơn Mỹ”.

 

Báo cáo cũng cho rằng, xét theo đầu người, Mỹ vẫn dùng năng lượng lớn hơn Trung Quốc rất nhiều, nhưng Trung Quốc sử dụng năng lượng kém hiệu quả hơn.

 

IEA, chi nhánh chiến lược năng lượng của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế có trụ sở tại Paris, Pháp, cho rằng dữ liệu của họ mới chỉ là sơ bộ, nhưng khẳng định xu hướng trên là rõ ràng.

 

Trong những năm gần đây Trung Quốc đang tập trung vào chương trình đầy tham vọng để đảm bảo nguồn cung năng lượng từ nước ngoài và thỏa mãn nhu cầu năng lượng tăng vọt do nền kinh tế phát triển quá nhanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng ngày một tăng.

 

Cuối năm ngoái, Bắc Kinh công bố trước hội nghị biến đổi khí hậu Copenhagen rằng sẽ bắt tay thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng hiểu quả, nhằm giảm lượng khí thải nhà kính đang đứng đầu thế giới của nước này.

 

Trung Quốc đã đưa ra mục tiêu sản xuất 15% nhu cầu năng lượng từ các nguồn thay thế, chủ yếu là từ gió và nước, vào năm 2020.

 

Theo ông Birol, trong khi Mỹ cải thiện được việc sử dụng hiệu quả năng lượng của mình lên 2,5% mỗi năm trong suốt một thập niên qua, nhưng Trung Quóc mới chỉ cải thiện được 1,7%.

 

Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào than để đáp ứng cho khoảng 70% nhu cầu năng lượng của mình. Bất chấp nguồn than khổng lồ trong nước, Trung Quốc cũng đã vượt Nhật trở thành nước nhập khẩu than lớn nhất thế giới.

 

                                                                                      Theo Dantri

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục