Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva hôm 1.8 cho biết, chính phủ nước này sẽ dành thời gian nghiên cứu để đối phó với kế hoạch quản lý đền Preah Vihear của Campuchia.

Ông Abhisit cho biết, các cơ quan hữu quan của Thái Lan cần tận dụng khoảng thời gian một năm để nghiên cứu, đánh giá kỹ càng kế hoạch của  Campuchia, để có được những giải pháp chống đối lại, nhằm bảo vệ quyền lợi của Thái Lan tại khu vực đang tranh chấp.

Trong bài phát biểu hằng tuần trên truyền hình, Thủ tướng Abhisit cho rằng, ông không thay đổi quan điểm về việc phản đối Campuchia đơn phương đăng ký đền Preah Vihear là di sản thế giới.

Trước đó, ông Abhisit tuyên bố sẽ ngừng hợp tác với Uỷ ban Di sản thế giới (WHC) và chấm dứt quan hệ với UNESCO nếu họ thông qua kế hoạch quản lý đền Preah Vihear của Campuchia.

Cuối tuần trước, WHC quyết định lùi thời hạn xem xét kế hoạch quản lý đền Preah Vihear của Campuchia thêm 1 năm nữa. Nguyên nhân là do Campuchia và Thái Lan tiếp tục tranh chấp về biên giới lãnh thổ ở khu vực chồng lấn rộng 4,6km2 nơi ngôi đền tọa lạc.

Ông Vasin Teeravechyan - Trưởng đoàn Thái Lan tại Uỷ ban biên giới chung Thái Lan - Campuchia (JBC) - cho biết, liên quan tới vấn đề phân giới cắm mốc tại khu vực rộng 4,6km2 đang tranh chấp sát đền Preah Vihear, hai bên chưa đạt được tiến bộ nào kể từ đầu năm đến nay.

Thủ tướng Abhisit cho hay, ông đã có bản photocopy kế hoạch quản lý đền của Campuchia. Ông cho biết, chính phủ sẽ chuẩn bị trong vòng 1 năm tới để “đấu lý” với văn bản này.

Nhiều người dân hai nước ở làng Phumsarol và Noi Thongpanya sát biên giới hôm 1.8 cho biết, họ vui mừng khi nghe tin WHC chưa xem xét kế hoạch quản lý đền Preah Vihear của Campuchia. Họ thúc giục chính phủ hai nước tìm cách giải quyết hòa bình tranh chấp, để người dân có thể sống vui vẻ, không phải lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột.

                                                                               Theo Báo Laodong

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục